World Cup nữ 2023: Tuyển Đức có thể rút ra bài học từ nỗi đau World Cup và Euro

Tiền đạo Lea Schuller tin rằng đội tuyển Đức từng 2 lần vô địch thế giới, có thể rút ra bài học kinh nghiệm từ những thất bại tại World Cup và Euro vừa qua khi họ đặt mục tiêu tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Lea Schuller trên sân tập
Lea Schuller trên sân tập

Đức thống trị mọi giải vô địch châu Âu từ năm 1995 đến 2013 với kỷ lục 8 lần đăng quang, cũng như giành chiến thắng 2 kỳ World Cup liên tiếp vào năm 2003 và 2007. Nhưng danh hiệu quốc tế cuối cùng của họ, ngoài huy chương vàng Olympic năm 2016, giờ đã trôi qua một thập kỷ và vị trí á quân Euro 2022 (thua tuyển Anh ở trận chung kết) là kết quả tốt nhất của họ kể từ năm 2013.

"Tôi nghĩ sau Giải vô địch châu Âu, chúng tôi cần chứng tỏ rằng mình không chỉ đứng đầu châu Âu mà còn trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng ở World Cup này", ngôi sao của Bayern Munich, Schuller nói trong cuộc phỏng vấn của FIFA.com.

Tuyển Đức đã lọt vào tứ kết tại World Cup 2019, sẽ phải đối mặt với Hàn Quốc, Morocco và Colombia ở vòng bảng lần này, và Schuller lạc quan tin rằng đội của cô có thể vượt qua tất cả các đối thủ.

"Tôi nghĩ chúng tôi vẫn có thể đánh bại tất cả các đối thủ... Điều tốt nhất nên làm là suy nghĩ từ trận này sang trận khác, giống như đã thể hiện ở Euro. Điều đó đã giúp chúng tôi, vì vậy, tôi rất mong chờ giải đấu sắp tới, mong chờ trận cầu đầu tiên".

Chân sút xuất sắc của tuyển Đức Alexandra Popp

Chân sút xuất sắc của tuyển Đức Alexandra Popp

Khi được hỏi về đội trưởng và là người 2 lần đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Đức Alexandra Popp, Schuller tiết lộ rằng muốn chơi bên cạnh cô ấy nhiều hơn.

"Hai chúng tôi chơi ở cùng một vị trí. Và sau đó, tôi thường được thay thế cho cô ấy hoặc ngược lại".

"Cô ấy là người có thể khiến cả đội kỳ vọng, có thể nói như vậy. Khi cô ấy lao về phía trước, cả đội như cuốn theo. Không chỉ lao lên gây áp lực cho đối thủ, bằng cách nào đó cô vẫn thường lấy được bóng, đó là điều tạo nên một thủ lĩnh".

Đức sẽ bắt đầu chiến dịch bảng H của họ với Morocco vào ngày 24-7.

Tin cùng chuyên mục