World Cup nữ 2023: Nam Phi không thể thách thức Hà Lan

Nhiều người tin rằng Nam Phi sẽ thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường ở vòng bảng để cản lối Hà Lan ở vòng knock-out. Nhưng Á quân World Cup có đẳng cấp khác biệt và những ngón đòn lợi hại để khuất phục lối chơi thể lực của Nam Phi
World Cup nữ 2023: Nam Phi không thể thách thức Hà Lan

Hà Lan đang trở thành ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch sau vòng bảng. Á quân World Cup 4 năm trước có 7 điểm để vượt trên ĐKVĐ Mỹ, giành ngôi đầu bảng E. Hà Lan có trung bình 72% thời gian kiểm soát bóng và tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở vòng bảng lên tới 86%. Họ xếp thứ nhì về hàng tấn công với 9 bàn sau 3 trận và chỉ để thủng lưới có 1 lần.

Trong khi đó, Nam Phi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup cho thấy được khả năng chơi phòng ngự phản công khá tốt, có ít nhất 2 bàn/trận dù thời gian kiểm soát bóng chưa được 50% mỗi trận. Hà Lan được đánh giá cao hơn nhờ có kinh nghiệm trận mạc và có nhiều tài năng trong đội hình. Ngược lại, Nam Phi chơi thiên về thể lực nên cũng không dễ bị đánh bại.

HLV Ellis của Nam Phi nói: “Chúng tôi thường bị đánh giá thấp ở những giải đấu trước. Không sao. Chúng tôi không quan tâm bởi đội luôn tập trung vào công việc của mình, vào trận đấu với Hà Lan sắp tới để giành thắng lợi”.

Còn tiền đạo Jermaine Seoposenwe ngợi ca sức mạnh tinh thần của toàn đội: “Không ai tin chúng tôi khi thua Thụy Điển trận mở màn, đội cũng bỏ lỡ cơ hội giành thắng lợi trước Argentina nên nhận nhiều lời chỉ trích. Chính những lời chỉ trích đó lại giúp chúng tôi chơi mạnh mẽ hơn, khiến mọi người ngạc nhiên vì đã giành quyền đi tiếp. Nam Phi đã chứng tỏ mình có thể tranh tài với những đối thủ mạnh nhất”.

Mối nguy hiểm nhất của Nam Phi là tiền đạo Kgatlana đã ghi bàn trong hai trận vừa qua. Tiền vệ Biyana sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi không thể ra sân trận thắng Italia vì án treo giò. Rõ ràng trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, Nam Phi sẽ chơi phòng ngự và phản công dựa trên nền tảng thể lực sung mãn.

HLV Jonker của Hà Lan không có ý định thay đổi đội hình xuất phát đã đánh bại Việt Nam 7-0. Ngay cả tiền đạo Beerensteyn đã bình phục chấn thương sau khi phải vắng mặt 2 trận vừa qua cũng chỉ được có mặt ở băng ghế dự bị. Bộ ba hậu vệ Sherida Spitse, Stephanie van der Gragt và Dominique Janssen tiếp tục được tin dùng.

Gragt bảo rằng Hà Lan không quá lo lắng với Kgatlana bởi họ quen đối đầu với những cầu thủ có tốc độ như vậy. Hàng thủ Hà Lan bọc lót cho nhau rất tốt và thủ môn Domselaar ra vào khá hợp lý. Một khi Hà Lan ổn định được lối chơi, bắt chết được Kgatlana là lúc họ sẽ đẩy đội hình lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Cách tấn công bằng bóng dài từ hai cánh trước khi dấn sâu vào vòng cấm địa của đối phương khá khó chịu. Chính vì thế, phần lớn các nhà cái đều cho rằng Hà Lan sẽ không thể đạt được mức ghi bàn trung bình như ở vòng bảng (3 bàn/trận) nhưng sẽ giành được vé vào tứ kết.

Đội hình dự kiến

HÀ LAN: Van Domselaar - Spitse, Van der Gragt, Janssen - Pelova, Roord, Groenen, Van de Donk, Brugts - Snoeijs, Martens

NAM PHI: Swart - Ramalepe, Mbane, Gamede, Dhalmini - Biyana, Motlhalo - Cesane, Seoposenwe, Magaia – Kgatlana

Dự đoán: Hà Lan thắng 2-0

Tin cùng chuyên mục