World Cup nữ 2023: HLV Pháp Herve Renard tin rằng Australia sẽ chịu áp lực nặng nề ở tứ kết

Hành trình World Cup của Pháp sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều với trận tứ kết gặp Australia vào thứ Bảy, nhưng HLV Herve Renard của Les Bleues hiểu được áp lực khi trở thành nước chủ nhà trong một trận knock-out.
HLV Herve Renard của tuyển Pháp
HLV Herve Renard của tuyển Pháp

Pháp tiến vào tứ kết với chiến thắng dễ dàng Morocco 4-0 ở vòng 16 đội. Bốn năm trước, Les Bleues đã bị tuyển Mỹ loại ở vòng tứ kết trước 45.000 người hâm mộ Pháp ở Paris.

Renard nói với các phóng viên: “Chúng tôi biết chính xác mình đang làm gì. ‘Nước chủ nhà’ ư? Chúng tôi biết rằng đó có thể là điều tốt hoặc điều xấu. Đấy là những gì đội tuyển Pháp đã trải qua vào năm 2019. Vị thế đó có thể gây thất vọng nặng nề khi bạn bị loại.

“Chúng tôi hy vọng sẽ đưa Australia vượt qua chính xác những gì Pháp đã trải qua khi sắm vai chủ nhà năm 2019”.

Eugenie Le Sommer ghi cú đúp vào thứ Ba để nâng thành tích ghi bàn cho Pháp lên 92 bàn, trong khi Kadidiatou Diani và Kenza Dali cũng góp công trong chiến thắng 4-0.

Pháp đã đọ sức với Australia cách đây chưa đầy một tháng, trận thua 0-1 trước Matildas vào ngày 14-7 tại Melbourne trong trận tập huấn đấu cuối cùng trước khi World Cup. Renard, người được thuê vào cuối tháng 3 sau khi Corinne Diacre bị sa thải, không đánh giá cao kết quả đó, nói rằng các cầu thủ của ông đã bị chậm máy bay.

“Suy nghĩ của bạn hoàn toàn khác cho trận tứ kết,” HLV nói.

"Chúng tôi đến với tham vọng lớn, và nếu bạn đến với tham vọng lớn, bạn cần phải có khả năng đánh bại những đội mạnh nhất. Không có gì phải sợ ở đây, nhưng chúng tôi sẽ tôn trọng Australia vì Matildas có rất nhiều phẩm chất".

Nhà cầm quân 54 tuổi, từng thi đấu chuyên nghiệp ở Pháp, mô tả trận đấu hôm thứ Ba tại Sân vận động Hindmarsh là "một buổi tối kỳ lạ đối với tôi". Renard đã huấn luyện đội tuyển nam Maroc từ năm 2016 đến 2019 và có một vị trí quan trọng cho chương trình quốc gia của xứ sở Bắc Phi này.

“Xin chúc mừng đội tuyển nữ Morocco, lần đầu tiên Morocco tham dự một kỳ World Cup, lọt vào vòng 16 đội là một kết quả tuyệt vời”.

"Tôi nhớ vào năm 2016 khi đội nữ thực sự được thành lập. Nó được làm lại từ đầu. Và do đó, đây là một màn trình diễn tuyệt vời".

Tin cùng chuyên mục