World Cup nữ 2023: Đương kim vô địch Mỹ săn tìm cú hattrick ở đỉnh cao thế giới

Nhà đương kim vô địch Mỹ sẽ gánh vác một mục tiêu to lớn trên vai khi World Cup nữ 2023 khai mạc vào ngày 20-7 tới. Mỹ không giấu tham vọng thắng giải lần thứ 3 liên tiếp, nhưng các đối thủ cạnh tranh sẽ dốc hết sức lực để làm hỏng hy vọng lập thành tích vô tiền khoáng hậu của họ.
Megan Rapinoe, vua phá lưới World Cup 2019, trở lại để dự World Cup thứ 4 của mình
Megan Rapinoe, vua phá lưới World Cup 2019, trở lại để dự World Cup thứ 4 của mình

Tuyển Mỹ dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới sẽ cố gắng lập kỳ tích vô song khi giải đấu bắt đầu vào ngày 20-7 tại Australia và New Zealand. Họ sẽ bắt đầu chiến dịch bằng trận gặp Việt Nam vào ngày 22-7 trước khi đối đầu với Hà Lan, đội mà họ đã đánh bại 2-0 trong trận chung kết năm 2019 và Bồ Đào Nha ở bảng E.

“Các đội sợ đấu với Mỹ”, cựu danh thủ Carli Lloyd nói với hãng thông tấn Reuters. Ngôi sao một thời của tuyển Mỹ hiện là nhà phân tích của Fox Sports tại các kỳ World Cup. Cô nói: “Điều được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác là ADN đó, là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc".

Nhưng trong khi có vô số đội bóng sợ hãi khi gặp người Mỹ, thì ba đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch đã tìm ra cách đánh bại tuyển Mỹ trong năm qua. Mỹ lần đầu tiên phải chịu ba trận thua liên tiếp kể từ năm 1993 vào tháng 10 và tháng 11 khi họ gục ngã trước nhà vô địch châu Âu Anh, sau đó thua Tây Ban Nha và Đức.

Tuyển Mỹ tập hợp lại vào năm mới, đánh bại nhà vô địch Olympic Canada, nhà vô địch World Cup 2011 Nhật Bản và Brazil để nâng cao SheBelieves Cup một phần lớn nhờ vào sức mạnh tấn công của Mallory Swanson.

Nhưng vài tuần sau khi người hâm mộ xem Swanson là người hùng mới của Mỹ, cô đã bị rách gân đầu gối và bị loại khỏi giải đấu. Cựu danh thủ Briana Scurry thổ lộ: "Nếu bạn hỏi tôi trước khi Mal Swanson chấn thương, tôi sẽ nói, tuyển Mỹ có khả năng giành chiến thắng, một cảm giác cao nhất mà tôi cảm thấy kể từ khi còn thi đấu". Briana Scurry từng giúp Mỹ đăng quang World Cup lần thứ 2 vào năm 1999 khi cản phá được quả phạt đền quan trọng.

Scurry hiện đang dẫn chương trình podcast "Phản công", nói với Reuters rằng những người chiến thắng giải đấu có thể được quyết định bởi đội nào giữ được thể lực lâu bền nhất. "Sẽ thực sự rất khó khăn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đặt cược chống lại đội của mình".

HLV trưởng Vlatko Andonovski sẽ dựa vào một nhóm trẻ để lèo lái con thuyền Mỹ tới vinh quang, với ngôi sao 22 tuổi Sophia Smith – Cầu thủ xuất sắc nhất Giải bóng đá nữ quốc gia (NWSL) - bổ sung cho cựu binh Alex Morgan. Megan Rapinoe, vua phá lưới World Cup 2019, cũng trở lại để lần thứ tư tham dự World Cup.

Trinity Rodman, cầu thủ được trả lương cao nhất ở NWSL, cũng được kỳ vọng sẽ là nhân tố chủ chốt trong hàng công ở tuổi 21, trong khi tiền đạo đồng hương và hiện tượng tuổi teen Alyssa Thompson là người trẻ nhất trong đội ở tuổi 18 mới chỉ ra sân ba lần.

Tin cùng chuyên mục