World Cup nữ 2023: Barbra Banda tin rằng Zambia có thể lật đổ Tây Ban Nha

Đội trưởng Zambia Barbra Banda cho biết đội của cô vẫn tự tin có thể lọt vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup khi họ chuẩn bị gặp cường quốc Tây Ban Nha ở lượt đấu thứ 2 bảng B vào thứ Tư.
Barbra Banda (phải) trong trận gặp Nhật Bản
Barbra Banda (phải) trong trận gặp Nhật Bản

Zambia đã bị Nhật Bản hạ gục 5-0 trong trận mở màn, một kết quả và màn trình diễn mà cả Banda và HLV Bruce Mwape đều mô tả là gây ngạc nhiên cho họ và kém xa so với tiêu chuẩn mà đội đã đặt ra trong thời gian gần đây.

Banda vẫn tin rằng họ có thể phục hồi và ‘Những nữ hoàng đồng’ (Copper Queens, biệt danh của tuyển nữ Zambia) sẽ tiến bộ hơn nhiều so với tuyển Tây Ban Nha.

Banda nói với các phóng viên hôm thứ Ba: “Chúng tôi đã xem xét những sai lầm của mình trong trận đấu trước và sẽ giành được 3 điểm vào ngày mai.

“Nhìn sang Tây Ban Nha, họ có những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi không nhìn vào từng cá nhân, nhưng họ có một tập thể rất tốt. Trong tâm trí mình, chúng tôi chỉ đang tìm cách thể hiện hết sức.

“Ở trận trước, chúng tôi đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Nhật Bản là một đội rất tốt và rất kỷ luật khi sắp xếp đội hình, chúng tôi đã học được từ trận đấu đó và đang hướng đến trận tiếp theo với một tâm lý tốt”.

Zambia sẽ tìm cách lấy cảm hứng từ chiến thắng 3-2 trước đội số 2 thế giới Đức chỉ hai tuần trước khi World Cup bắt đầu.

“Chúng tôi đã có một trận đấu hay với Đức, vào ngày hôm đó chúng tôi đã giành chiến thắng, nhưng chúng tôi biết mình còn rất nhiều việc phải làm (tại World Cup),” Banda nói. “Chúng tôi đã bắt đầu với một trận thua nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi nên suy sụp. Chúng tôi vẫn đang động viên và động viên nhau rằng chúng tôi có thể đi tiếp vào vòng trong.”

Zambia không gặp may khi thủ môn số 1 Hazel Nali và tiền vệ chủ chốt Grace Chanda chấn thương trước khi giải bắt đầu. Banda nói: “Những chấn thương đã khiến chúng tôi phải trả giá một chút, nhưng vẫn còn những cầu thủ có thể ra sân, thi đấu và tin tưởng rằng bất cứ ai vào sân sẽ mang lại hiệu quả”.

“Tây Ban Nha không phải là một kẻ dễ chơi; họ là một đội rất tốt. Chúng tôi đang mong đợi một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi đã vượt qua thử thách, chúng tôi chỉ cần cố gắng hết sức”.

HLV Bruce Mwape lặp lại những cảm xúc đó. ông nói rằng đội tập trung vào một chiến thắng và không có gì khác. “Mục tiêu của chúng tôi cho ngày mai là giành được một kết quả tốt. Sau trận đấu với Nhật Bản, nơi mà kết quả không như chúng tôi mong muốn, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị đầy đủ cho đội”.

“Mọi người nên mong đợi một trận đấu hoàn toàn khác, không giống như trận đấu mà họ đã xem với Nhật Bản. Chúng tôi muốn có điểm tối đa, để đủ điều kiện (vào vòng loại trực tiếp), chúng tôi cần thắng các trận còn lại”.

Zambia cũng sẽ chơi trận cuối vòng bảng với Costa Rica vào thứ Hai.

Tin cùng chuyên mục