Wiegman: Tuyển Anh có thể tự hào khi vào đến trận chung kết World Cup

HLV tuyển Anh Sarina Wiegman đã nói rằng đội của bà phải tự hào bất chấp sự thất vọng sau khi thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết World Cup 2023.
HLV tuyển Anh Sarina Wiegman bày tỏ nỗi thất vọng nhưng lạc quan
HLV tuyển Anh Sarina Wiegman bày tỏ nỗi thất vọng nhưng lạc quan

Đội trưởng Tây Ban Nha Olga Carmona đã thực hiện một pha lập công tuyệt vời để ghi bàn thắng quyết định, giúp La Roja lần đầu tiên giành được World Cup.

Bất chấp những thay đổi nhân sự của HLV Sarina Wiegman, tuyển Anh đã không thể lật ngược tình thế. Bà nói với BBC Sport: "Mọi người đã xem một trận đấu đáng kinh ngạc, một trận đấu rất cởi mở, hai đội muốn chơi thứ bóng đá tấn công. Một trận đấu hai hiệp đối với chúng tôi".

"Hiệp 1, chúng tôi gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng. Chúng tôi đã thay đổi trong hiệp 2, trở lại đội hình 4-3-3, và tôi nghĩ đội đã có một chút động lực. Nhưng sau đó, nhịp độ trận đấu không còn như vậy. Chúng tôi đã lấy lại được động lực và sau đó lại nhận lãnh quả phạt đền, rồi chấn thương xảy đến với Alex Greenwood.

"Sau tất cả, Tây Ban Nha chỉ nhỉnh hơn một chút so với chúng tôi hôm nay và họ đã có một giải đấu tuyệt vời. Xin chúc mừng Tây Ban Nha.

"Tất nhiên bây giờ cảm giác thực sự tồi tệ. Chúng tôi rất thất vọng. Những gì chúng tôi đã làm, những gì đã thể hiện, cách chúng tôi thi đấu như một đội, vượt qua rất nhiều thử thách, chúng tôi có thể tự hào về bản thân. Chỉ có điều là bạn không cảm nhận như vậy vào lúc này".

Thủ thành Mary Earps nhận Găng tay vàng

Thủ thành Mary Earps nhận Găng tay vàng

Earps: Tôi sẽ đổi Găng tay vàng lấy World Cup bất cứ lúc nào

Mary Earps là cầu thủ ổn định nhất của tuyển Anh trong suốt giải đấu, hết lần này đến lần khác cô cứu Sư tử cái bằng những pha cứu thua đẳng cấp thế giới.

Cô đã nhận giải Găng tay vàng World Cup cùng với huy chương bạc của mình - nhưng cho biết sẽ đánh đổi danh hiệu cá nhân để lấy chiếc cúp vô địch.

"Tôi không thể thề, nhưng tôi chắc rằng bạn có thể điền vào chỗ trống rằng tôi: Không cảm thấy tuyệt vời", cô nói với Sky Sports News.

"Thành thật mà nói, lúc này tôi không nghĩ mình thực sự thành công. Có lẽ trong vài tuần nữa tôi sẽ nghĩ khác, sẽ cảm nhận được thành công. Hy vọng chúng ta có thể nhìn lại và suy ngẫm.

"Tôi biết lọt vào trận chung kết World Cup là một thành tích đáng kinh ngạc, nhưng bây giờ, chúng tôi thất vọng. Chúng tôi là đối thủ cạnh tranh, chúng tôi đến đây để giành huy chương vàng và chúng tôi đã đến rất gần với nó. Nhưng không giành được cúp chỉ có nghĩa là thất bại.

"Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều nghịch cảnh để có được vị trí này. Tôi thực sự tự hào về đội vì điều đó và tôi nghĩ rằng tuyển Anh còn nhiều cấp độ nữa để phát triển.

"Tất nhiên tôi tự hào về thành tích đoạt Găng tay vàng, thật khó để đạt được. Nhưng tôi sẽ đánh đổi nó để lấy huy chương vàng bất cứ ngày nào. Chỉ tiếc rằng chúng tôi đã thất bại".

Tuyển Anh quây quần lại trên sân để nghe HLV Sarina Wiegman chia sẻ

Tuyển Anh quây quần lại trên sân để nghe HLV Sarina Wiegman chia sẻ

Millie Bright: Chúng tôi rất đau lòng

Đội trưởng tuyển Anh Millie Bright cũng rất xúc động sau thất bại, cô nói với BBC Sport: "Thật khó để chấp nhận. Chúng tôi đã cống hiến tất cả, bằng cả trái tim.

"Hiệp một, chúng tôi không đạt phong độ tốt nhất. Chúng tôi đã thể hiện tính chiến đấu, thể hiện bản lĩnh của mình. Hôm nay chúng tôi có cơ hội, sút vọt xà, và rõ ràng là họ đã tận dụng cơ hội để phản công.

"Chúng tôi vẫn tràn đầy niềm tin. Tuyển Anh đã từng bị dẫn trước 1-0 trước đây, chúng tôi đã lội ngược dòng, không bao giờ bỏ cuộc. Thật khó để chấp nhận, nhưng đó là bóng đá - chúng tôi rất đau lòng.

"Các cô gái thật phi thường. Chúng tôi đã nhận rất nhiều lời chỉ trích khi bắt đầu giải đấu này, một số người không còn tin tưởng, nhưng chúng tôi không bao giờ ngừng tin tưởng vào chính mình. Thậm chí hôm nay chúng tôi còn tràn đầy niềm tin. Chúng tôi đã lọt vào trận chung kết World Cup, trong một vài tuần nữa, chúng ta sẽ nhìn lại và thực sự đánh giá cao ngày này".

Cựu danh thủ Anh Jamie Redknapp

Cựu danh thủ Anh Jamie Redknapp

Jamie Redknapp: Tài năng của tuyển nữ thật phi thường!

Cựu tiền vệ đội tuyển Anh và Liverpool Jamie Redknapp đã phản ánh về tác động của thành công của đội tuyển nữ. Ông nói: "Vô địch Euro và lọt vào trận chung kết World Cup là một thành tích đáng kinh ngạc. Họ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, các cô gái cũng như các chàng trai, mọi người đều nhìn vào điều này. Tài năng của họ thật đặc biệt".

"Thật đau lòng khi thua trận chung kết. Bạn sẽ bị tổn thương nặng nề, nhưng bạn cũng nên tự hào về những gì mình đã đạt được. Với nhà cầm quân và các cầu thủ, đây là một thành tích đáng kinh ngạc, và họ sẽ được chào đón rất tử tế khi quay trở lại nước Anh.

Redknapp nói thêm: "Kết quả thật đáng thất vọng. Đó là cảm giác khi bạn xem trận đấu. Chúng tôi đã cổ vũ, chỉ hy vọng trong một khoảnh khắc. Chúng tôi nghĩ rằng khi cản phá quả phạt đền thì mọi chuyện sẽ thành công. Điều đó đã không xảy ra, nhưng tuyển nữ đã thể hiện một cách phi thường trong trận đấu này".

Tin cùng chuyên mục