Wenger sốc vì khán giả Arsenal

Bị khán giả phản đối sau khi thua hoặc hòa, đó là chuyện thường tình - và Arsenal đã hòa hoặc thua tới 7/9 trận gần đây nhất ở các giải đấu khác nhau, bị loại khỏi Champions League lẫn Cúp FA. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ ngay cả khi thắng, thầy trò Arsene Wenger vẫn bị chính người hâm mộ phản đối.

Bị khán giả phản đối sau khi thua hoặc hòa, đó là chuyện thường tình - và Arsenal đã hòa hoặc thua tới 7/9 trận gần đây nhất ở các giải đấu khác nhau, bị loại khỏi Champions League lẫn Cúp FA. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ ngay cả khi thắng, thầy trò Arsene Wenger vẫn bị chính người hâm mộ phản đối.

Sau trận thắng 4-0 trên sân Hull City hôm 8-3, một nhóm khán giả Arsenal đã giương cao một biểu ngữ yêu cầu Arsene Wenger rời chiếc ghế HLV trưởng vào cuối mùa này. Sau trận thắng Everton 2-0 ở Goodison Park mới đây cũng vậy, có một biểu ngữ viết: “Đã đến lúc phải đổi thay. Đây là CLB Arsenal chứ không phải CLB Arsene”.

Wenger sốc vì khán giả Arsenal ảnh 1
Wenger sốc vì khán giả Arsenal ảnh 2

                      Dù thắng, thầy trò Arsene Wenger vẫn bị chính người hâm mộ phản đối.

Điều đó rõ ràng đã làm ông Wenger cảm thấy sốc. Bị giới chuyên môn phê phán, ông vẫn chẳng dao động. Bị báo chí chỉ trích, ông cũng không nao núng. Nhưng bị chính khán giả của Arsenal phản đối bất chấp Arsenal vừa thắng trận thì ông không chịu nổi: “Tôi đau lòng ở chỗ đúng ngay thời điểm quan trọng của mùa bóng mà chúng tôi lại thi đấu trong một môi trường đầy ngờ vực. Trước vòng đấu ở Everton, chúng tôi vốn đã chơi rất tốt trong trận derby với Tottenham, chỉ còn 10 người trên sân để chọi với 11 mà vẫn gỡ được 2-2. Thế nên, tôi thực lòng không hiểu nổi lý do nào lại khiến Arsenal đụng phải một cơn bão đúng lúc cần sự ủng hộ của mọi người nhất. Nếu cơn bão ấy đến từ giới truyền thông thì chẳng nói làm gì. Vì nó đến từ khán giả Arsenal nên khó chịu hơn”.

Nói đến đó, Wenger nhấn mạnh: “Tôi không bao giờ than phiền về dư luận chỉ trích, nhất là khi họ đang chĩa vào tôi. Nhưng tôi cần có khán giả Arsenal ủng hộ, tôi cần họ đứng sau lưng đội bóng đến hết mùa giải này”.

***
Hết mùa giải này nghĩa là Wenger chỉ còn đúng một năm hợp đồng làm việc. Trước mắt, có vẻ như ban giám đốc Arsenal sẽ tạo điều kiện cho Wenger hoàn tất một năm ấy và chia tay êm thấm vào mùa hè 2017. Tuy nhiên, như đã nêu trên, nhiều bình luận viên ở Anh quốc và thậm chí cả CĐV của Arsenal lại muốn Wenger phải ra đi ngay mùa hè năm nay. Ngay cả một số cựu cầu thủ của chính Arsenal cũng vậy, họ không chấp nhận cái cảnh Arsenal phải xếp sau và những đối thủ như Leicester hay Tottenham trở thành nhà vô địch mùa này.

Khi vấn đề đó được đặt ra với Wenger, ông đáp: “Tôi đang hết lòng hết sức vì Arsenal. Tôi đã 19 năm dựng xây cho CLB này bằng chất lượng công việc của chính mình chứ không phải những nguồn lực rót từ bên ngoài vào. Tôi không xây dựng bằng nhiều tiền mà bằng sự kỹ lưỡng với từng đồng bảng Anh được chi ra. Và tôi cho rằng Arsenal đã rất tiến bộ trong thời gian qua. Tôi muốn tiếp tục sự tiến bộ ấy, để biểu diễn trình độ thi đấu mà tôi ưa thích. Đó là tất cả những gì tôi làm. Tôi chịu được dư luận chỉ trích, tôi biết dùng sự chỉ trích ấy làm động lực để vươn lên”.

Đúng vậy, dư luận chỉ trích ông chịu được, nhưng sự phản đối của chính khán giả Arsenal thì không.

TIẾN MINH

Tin cùng chuyên mục