Vòng loại World Cup 2026: Những tín hiệu tích cực

Danh sách 27 cầu thủ tập trung lên đội tuyển chuẩn bị cho hai trận cuối của vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á đã được xác định. Bản danh sách khá hài hòa giữa các cựu binh và cầu thủ trẻ cho trận đấu ra mắt của tân HLV Kim Sang-sik, và dĩ nhiên là nhà cầm quân này hướng đến chiến thắng đầu tay.

Vòng loại World Cup 2026: Những tín hiệu tích cực

Lượt đi chúng ta đã thắng đẹp 2-0 ngay tại Manila thì sang cuộc so tài ở lượt về, một kết quả hòa rõ ràng là thất bại, nhất là dàn lực lượng của đội tuyển Việt Nam hiện nay quy tụ nhiều cầu thủ có phong độ tốt.

Trở lại với lực lượng tập trung lần này, điều dễ nhận thấy là có 2/3 cựu binh. Đó là sự lựa chọn an toàn cho tân HLV để hướng đến mục tiêu chiến thắng. Ở đó không chỉ cho hai trận được xem là khởi đầu dưới triều đại của ông Kim Sang-sik, mà còn chuẩn bị tiếp cho tương lai khi có nhiều cầu thủ tiềm năng. Có một số trường hợp vắng mặt đáng tiếc như Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Đình Bắc… vì chấn thương hoặc vì phong độ chưa ổn định, nhưng nhìn chung các tuyến là khá đồng đều.

Do vừa mới tiếp nhận và cũng để chuẩn bị cho hai trận đấu trong quãng thời gian ngắn ngày, thế nên việc chỉ gọi 27 cầu thủ là điều hợp lý để đảm bảo kết quả tốt nhất trước Philippines và Iraq. Ở hàng phòng ngự, ông Kim Sang-sik đã gọi 9 hậu vệ và chỉ lấy quân từ 3 đội là TC Viettel, CAHN, Hà Nội FC. Sự lựa chọn ấy không chỉ vì đây là 3 đội đang có hàng phòng ngự tốt ở V-League (hầu hết vốn là cầu thủ kinh nghiệm từ thời ông Park Hang-seo), mà không loại trừ khả năng ông Park có những tư vấn cho nhà cầm quân đồng hương này.

Mặt khác, hai đội Hà Nội FC và CAHN đang vận hành lối đá 4 hậu vệ, phù hợp với cách vận hành ở đội tuyển hiện nay, thuận lợi cho cả khi chuyển đổi trạng thái sang việc thi đấu 3 hậu vệ. Đó là sự lựa chọn mà tôi nghĩ là khôn ngoan và phù hợp, bởi HLV Kim Sang-sik không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Tương tự như vậy là ở giữa sân, dàn tiền vệ đa phần là cầu thủ nhiều kinh nghiệm. Còn hàng công thì rõ ràng đều là những gương mặt quen thuộc, có 6 tiền đạo nhưng cũng đến từ 3 CLB mà những cái tên như Tiến Linh, Văn Toàn, Tuấn Hải là sự lựa chọn hàng đầu cho đội hình chính.

Nhìn chung, lực lượng chuẩn bị cho cuộc so tài với Philippines tôi nghĩ là ổn, kỳ vọng lớn cho việc giành 3 điểm. Nhiều người lo ngại Philippines nhập tịch đến 20 cầu thủ như ở đội tuyển Indonesia, nhưng kỳ thực cũng chỉ là những cầu thủ có trình độ ở mức trung bình. Do đó, không đáng ngại.

Ngay như Indonesia vừa qua, dàn cầu thủ nhập tịch của họ không quá vượt trội. Nhưng khi ấy, ông Troussier đã sai lầm ngay từ bước chuẩn bị, các đợt tập trung luôn gọi 30-40 cầu thủ, vì thế đã gặp khó khi chọn khung chủ lực, nên khi vào giải đấu quan trọng thì lúng túng.

Đội tuyển Việt Nam chính thức điểm danh và đi vào tập luyện từ chiều 1-6 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Các buổi tập đều diễn ra vào buổi chiều. Đến ngày 5-6, HLV Kim Sang-sik sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký cho trận gặp Philippines.

Tin cùng chuyên mục