Giống bóng đá Anh hay các giải đấu lớn khác trên thế giới, Siêu Cúp quốc gia Việt Nam là một trận đấu thường được tổ chức vào đầu mùa giải mới, nhưng có ý nghĩa để khép lại mùa giải cũ. Trận cầu đặc biệt này là cuộc “so găng” giữa đội vô địch V-League với đội vô địch Cúp quốc gia. Nếu có một đội vừa vô địch V-League lẫn Cúp quốc gia thì sẽ đấu với đội á quân V-League. Nôm na đây là trận đấu giữa 2 đội hay nhất trong một mùa giải, còn trừu tượng hơn thì giữa các “nhà vua”.
Đánh bại đội khách Hải Phòng 2-0 ở trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào chiều tối 29-1 đã giúp Hà Nội FC đoạt chức vô địch Siêu Cúp quốc gia 2022. Đây là danh hiệu thứ 5 và đưa đội bóng của bầu Hiển trở thành CLB đoạt nhiều Siêu Cúp nhất.
Năm 2019, Hà Nội FC lần đầu tiên “ẵm” trọn các danh hiệu trong cùng một mùa giải, gồm Siêu Cúp quốc gia, V-League và Cúp quốc gia. Sau 4 năm, đội bóng của bầu Hiển đang đứng trước cơ hội rất lớn để thêm một lần hoàn tất cú ăn 3 lịch sử, khi đối thủ Hải Phòng đã không còn giữ bộ khung đoạt ngôi á quân V-League 2022.
Sáng 25-1, tức mùng 4 Tết Quý Mão 2023, cùng với nhiều CLB khác ở V-League, các thành viên của đội bóng đất Cảng đã bước vào buổi tập “xông đất” trên sân Lạch Tray với bầu không khí phấn khởi, hy vọng về một mùa giải rực rỡ tiếp theo. Từ nền tảng thành công ở mùa giải 2022, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã được tiếp thêm sự tự tin và động lực lớn hơn để có thể chinh phục những đỉnh cao khác.
Ngày 25-1 (mùng 4 Tết), đồng loạt nhiều CLB V-League đã trở ra sân tập để chuẩn bị cho mùa bóng 2023, mùa bóng được dự báo sẽ rất bận rộn với bóng đá Việt Nam.
Sáng 23-1 (tức mùng 2 Tết), Khánh Hòa trở thành CLB chuyên nghiệp đầu tiên bước ra sân tập trong năm Quý Mão 2023. Chiều cùng ngày, đến lượt đương kim vô địch V-League Hà Nội FC có buổi tập “xông đất” đầu năm.
Đội tuyển nam quốc gia vừa khép lại giải đấu cuối cùng trong năm Nhâm Dần 2022 bằng ngôi á quân AFF Cup. Trong sự bồi hồi và xao xuyến, đã có những điều tiếc nuối cho cái kết không thật sự trọn vẹn của HLV Park Hang-seo, khi ông nói lời chia tay bóng đá Việt Nam sau hơn 5 năm gắn bó. Dẫu vậy, nền bóng đá nước nhà đã trải qua một năm gặt hái được nhiều thành tựu, ghi dấu ấn đậm nét.
Các nhà đương kim vô địch V-League đã có cú chạy đà thuận lợi cho mùa bóng 2023 khi giành Cúp vô địch giải Tứ hùng vừa kết thúc trên sân Hàng Đẫy vào chiều 16-1.
Trong kết hoạch chuẩn bị lực lượng cho mùa bóng mới, nhiều đội cố gắng sớm ổn định mọi thứ để đi vào tập trung sớm, bởi V-League 2023 có kế hoạch thi đấu vào đầu tháng 2 - ngay trong những ngày đầu Xuân.
Sau vòng 25, trật tự ở nhóm đầu đã rõ ràng khi xác định được tân vô địch cũng như á quân, đội hạng ba. Tính quyết liệt vẫn còn ở khu vực cuối bảng với cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa hai đội Hà Tĩnh và Sài Gòn FC.
Chiến thắng trước Hà Tĩnh ở vòng 25 V-League 2022 giúp CLB Hà Nội chính thức lên ngôi vô địch ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây cũng là chức vô địch thứ 6 của đội bóng thủ đô ở giải đấu khắc nghiệt nhất Việt Nam.
Ngày 12-11, Ban tổ chức V-League 2022 đã công bố kết quả bình chọn các giải thưởng xuất sắc trong tháng 10, cũng là tháng bình chọn cuối cùng của mùa bóng năm nay. Hải Phòng đã nhận cú đúp với 2 giải thưởng dành cho CLB và HLV xuất sắc nhất tháng.
Vòng 25 V-Leguae 2022, Hà Nội FC chỉ cần 1 điểm trước Hà Tĩnh để lên ngôi vô địch là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay. Trong khi đó, Hải Phòng cần đánh bại SLNA, Bình Định phải hòa hoặc thắng Đà Nẵng có được vị trí thứ 2 và thứ 3 khi mùa giải ngã ngũ.
V-League 2022 chỉ còn 2 vòng đấu là kết thúc, lúc này với khoảng cách 2 đểm so với đội đứng thứ nhì là Hải Phòng và thi đấu nhiều hơn 1 trận, CLB Hà Nội như đã chạm 1 tay vào Cúp vô địch mùa bóng năm nay.
Rất nỗ lực để tìm kiếm chiến thắng chiến thắng trên sân Thanh Hóa ở vòng 23 V-League 2022 nhưng Hà Nội FC lại để đội chủ nhà gỡ hòa một cách đáng tiếc.
Hà Nội FC mới chỉ có 1 trận thắng trong 6 lần gần nhất làm khách tới thánh địa sân Thanh Hóa. Chính vì thế, muốn bảo toàn được ngôi đầu bảng của mình, đội bóng thủ đô cần phải có 3 điểm trước đội bóng xứ Thanh ở vòng 23 V-League 2022 diễn ra ngày 4-11 tới đây.
Không hẹn mà nên, cả 4 đội trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch mùa này cùng gặp những “ca khó” khi so tài cùng các đội đang tranh trụ hạng. Bởi lẽ thường, gặp những đối thủ bị dồn vào chân tường luôn khó khăn hơn so với nhóm đội còn lại, và đó cũng là dịp để thử thách bản lĩnh, sức mạnh của ứng viên ở giai đoạn tăng tốc này.