Võ thuật được kỳ vọng tại Asiad 19

Trong thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam ở đấu trường Asiad, các môn võ đóng góp khá nhiều huy chương. Với những gì đã thể hiện tại đấu trường châu Á, giới chuyên môn hy vọng nhóm môn võ thuật sẽ tiếp tục mang về thành tích cao tại Asiad 19 vào tháng 9 tới đây.
Phùng Thị Huệ chuẩn bị tích cực cho giải vô địch thế giới
Phùng Thị Huệ chuẩn bị tích cực cho giải vô địch thế giới

Tại kỳ Asiad 18 trên đất Indonesia vào năm 2018, các môn võ đóng góp 2 HCV, 10 HCB và 10 HCĐ vào thành tích của đoàn TTVN (5 HCV, 15 HCB, 18 HCĐ). Thời điểm này, các VĐV được tạo cơ hội tập huấn cũng như tham gia một số giải đấu quốc tế để cọ xát, rèn luyện.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho Asiad 19, ban huấn luyện đội tuyển jujitsu Việt Nam lựa chọn giải Vô địch thế giới 2023 là nơi cọ xát và trau dồi chuyên môn tốt nhất cho các tuyển thủ. Đội hình dự giải Vô địch thế giới tổ chức tại Mông Cổ từ 15 tới 20-7 của tuyển Việt Nam gồm: Phùng Thị Huệ, Đặng Thị Huyền, Hoàng Thị Nhật Quế, Lê Thị Thương, Nguyễn Ngọc Bích, Tài Thị Hậu, Đặng Vân (nữ), Lê Duy Thành, Trịnh Kế Dương (nam).

Trong các võ sĩ kể trên, nữ tuyển thủ Phùng Thị Huệ vẫn là người được kỳ vọng cao nhất. Cô đã mang về thành tích vô địch thế giới và vô địch châu Á ở hạng 45kg nhiều năm trở lại đây cho đội tuyển jujitsu Việt Nam.

Trong khi đó, với các võ sĩ quyền Anh Việt Nam, Asiad 19 là cơ hội gần nhất để giành vé tới Olympic 2024 bởi tuyển thủ có thành tích tốt nhất tại đấu trường châu Á sẽ có suất tranh tài ở Paris (Pháp). Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển quyền Anh Việt Nam gồm 10 võ sĩ sang Uzbekistan tập huấn từ ngày 8-7 đến 5-8.

Hà Thị Linh có mặt trong chuyến tập huấn tại Uzbekistan

Hà Thị Linh có mặt trong chuyến tập huấn tại Uzbekistan

Một số gương mặt tiêu biểu trong danh sách gồm: Hà Thị Linh, Bùi Phước Tùng (HCV SEA Games 32), Nguyễn Mạnh Cường (HCB SEA Games 32), Nguyễn Thị Ngọc Trân (HCB quyền Anh trẻ châu Á 2022), Nguyễn Văn Đương...Đáng chú ý, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm - đương kim Á quân thế giới 2023 không có tên trong chuyến tập huấn này. Cô gặp phải chấn thương nghiêm trọng tại SEA Games 32 và vẫn đang thực hiện quá trình phục hồi chức năng. Dựa trên tình hình hồi phục của nữ võ sĩ mà bộ môn quyền Anh sẽ xác định cô có nằm trong danh sách dự Asiad 19 hay không.

Đội tuyển karate Việt Nam gồm: Phạm Minh Đức, Nguyễn Thị Phương (kata) và Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đỗ Thanh Nhân, Trần Lê Tấn Đạt (kumite) sẽ tham dự giải Vô địch châu Á 2023 từ ngày 21 đến 23-7 tại Malaysia. Đây cũng được xem là bước chạy đà quan trọng cho Asiad 19. Các võ sĩ đang bước vào thời điểm tích lũy kỹ, chiến thuật. Trong đó, công tác chuẩn bị ở các tổ nhóm vẫn có sự bảo mật để tránh ảnh hưởng tâm lý tới tuyển thủ.

Tin cùng chuyên mục