Việt Nam vững ngôi số 1 Đông Nam Á

Bóng đá Việt Nam nhờ chuỗi thành công liên tiếp thời gian vừa qua nên vẫn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trên bảng tổng sắp mà FIFA vừa công bố. Cụ thể, Việt Nam vươn lên 1 bậc để có thứ hạng 98 vào đầu tháng 4.

Bóng đá Việt Nam vững vàng ngôi số 1 Đông Nam Á.
Bóng đá Việt Nam vững vàng ngôi số 1 Đông Nam Á.

Thật ra, vị trí 98 không hề mới đối với bóng đá Việt Nam, bởi lẽ chúng ta từng có 2 lần vươn đến thứ hạng này vào các năm 1998 và 2003, thời điểm bóng đá Việt Nam thi đấu rất thăng hoa ở Tiger Cup 1998 và SEA Games 2003. Đội bóng xếp vị trí số 1 châu Á vẫn là tuyển Iran (hạng 21), xếp tiếp theo lần lượt là Nhật Bản (hạng 26), Hàn Quốc đứng thứ 3 với thứ hạng 37, trong khi Australia đứng thứ 4 với hạng 41 thế giới.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam dù nghỉ thi đấu trong tháng 3 nhưng vẫn được FIFA tính đạt 1.227 điểm, chủ yếu vì lý do đội tuyển Faroe tuột hạng sau 2 thất bại liên tiếp ở vòng loại EURO 2020. Như vậy, Việt Nam vẫn giữ được ngôi số 1 Đông Nam Á, xếp trên các quốc gia khác: Thái Lan (hạng 114 thế giới), Philippines (hạng 124 thế giới), Myanmar (hạng 140), Indonesia (hạng 159), Singapore (hạng 160), Malaysia (hạng 168)…

Thứ hạng kể trên cũng có lợi cho đội tuyển Việt Nam khi FIFA giám sát AFC sắp xếp nhóm hạt giống cho vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á. Thậm chí, nếu tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp nhờ thành tích tốt ở loạt trận thuộc King’s Cup 2019 trên đất Thái Lan vào tháng 6 tới đây, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi đáng kể.

Trong khi đó, ở bảng xếp hạng của FIFA, các nền bóng đá Bỉ, Pháp, Brazil và Anh vẫn đang chia nhau 4 vị trí dẫn đầu. Ngược lại, đội á quân World Cup 2018 là Croatia giờ đã rớt xuống vị trí thứ 5. Đội tuyển Italia sau thành tích toàn thắng 2 trận tại vòng loại EURO 2020 cũng đã vươn lên xếp ở vị trí thứ 17. Cựu vương Đức cũng tăng từ vị trí thứ 16 lên thứ 13.

Tin cùng chuyên mục