VCK Giải bóng đá toàn quốc Doanh nghiệp Việt Nam 2023 - Tranh cúp TTC: Hoá Cảnh FC lên ngôi vô địch

Vượt qua đối thủ khá mạnh là DNT Vĩnh Phúc trong trận chung kết hấp dẫn và kịch , Hoá Cảnh FC đã lên ngôi vô địch đầy xứng đáng ngay trong lần đầu giải đấu được tổ chức.

Niềm vui vô địch của Hóa Cảnh. Ảnh: THANH ĐÌNH
Niềm vui vô địch của Hóa Cảnh. Ảnh: THANH ĐÌNH

Trải qua hành trình đầy khắc nghiệt khi cả hai đội đã phải thi đấu 4 trận đấu chỉ trong 2 ngày, với việc sở hữu đội hình đồng đều và có chiều sâu nhất - DNT Vĩnh Phúc và Hoá Cảnh FC là hai cái tên xứng đáng nhất góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

DNT Vĩnh Phúc và Hoá Cảnh FC đã không khiến khán giả tại Cần Thơ phải thất vọng. Hai đội tạo nên trận đấu cuối cùng kịch tính, hấp dẫn nhất của giải.

Bước vào trận chung kết, HLV Phát “ngựa” đã tạo nên bất ngờ khi tung ra sân đội hình rất “lạ” và ‘kì dị”.

Ngoài một vài trụ cột như thủ môn Thanh Thắng, Hoàng “cao”... đội bóng đại diện miền Nam tung vào sân những cái tên chưa thi đấu quá nhiều kể từ đầu giải.

Quyết định ấy của BHL Hoá Cảnh FC đã thật sự tạo nên sự khác biệt. Đội bóng của bầu Phan Đình Cảnh đã chơi một hiệp đấu hay nhất kể từ đầu giải.

Chỉ trong chưa đầy 20 phút của hiệp thi đấu đầu tiên Hoá Cảnh FC đã liên tiếp ghi đến... 3 bàn thắng vào lưới đối thủ, dẫn trước 3-0. Thành Hải, Hoàng “cao” và Xuân Liệu là những người ghi bàn.

403392759-753165150188869-6307016318544972626-n-2798.jpg
Hoàng cao giành danh hiệu cá nhân

Bàn gỡ của Hưng “gióng” ở phút 25 đã cứu vãn những hy vọng của đại diện miền Bắc. Và trong hiệp thi đấu thứ 2, DNT Vĩnh Phúc đã cho thấy bản lĩnh của họ.

Phút 34, Hưng “gióng” tiếp tục thổi bùng lên hy vọng cho DNT Vĩnh Phúc với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Sự vùng lên mạnh mẽ của đội bóng này tạo nên những giây phút kịch tính đến nghẹt thở trong những phút cuối trận. DNT Vĩnh Phúc dù tiếp tục tạo nên những cơ hội nhưng họ đã không thể tìm được bàn gỡ và đành chấp nhận nhìn đối thủ bước lên ngôi vô địch.

405611692-7258239014200149-8710379160492324638-n-2824.jpg
Hóa Cảnh vô địch

Kết quả chung cuộc

Vô địch: Hoá Cảnh FC

Hạng nhì: DNT Vĩnh Phúc

Hạng ba: Quốc Thạnh Mỹ FC

Phong cách: TIG FC

Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Hoàng (Hoá Cảnh FC)

Vua phá lưới: Huy Tưởng (DNT Vĩnh Phúc)

Thủ môn xuất sắc: Lâm Nhật (Quốc Thạnh Mỹ)

Tin cùng chuyên mục