Vật Việt Nam chia tay chuyên gia So So

Như vậy, chuyên gia của đội tuyển vật Việt Nam là ông Mindiashvili So So sẽ không còn làm việc và chúng ta sẽ hướng tới tìm HLV ngoại mới.
Chuyên gia So So không còn làm việc ở Việt Nam từ năm tới. Ảnh: TR.KHÁNH
Chuyên gia So So không còn làm việc ở Việt Nam từ năm tới. Ảnh: TR.KHÁNH

Kết thúc năm 2022, đội tuyển vật Việt Nam chính thức chia tay chuyên gia Mindiashvili So So (Georgia). Qua tìm hiểu, Tổng cục TDTT cùng bộ môn vật và Liên đoàn vật Việt Nam hướng tới các mục tiêu mới và cần sự đổi mới trong chuyên môn huấn luyện nên tìm hướng thuê chuyên gia khác sau khi đã hợp tác với ông Mindiashvili So So nhiều năm qua.

Chuyên gia Mindiashvili So So từng làm việc tại thể thao Hà Nội sau đó lên đội tuyển quốc gia. Tính về thời gian, ông Mindiashvili So So đã có 18 năm làm việc và là một trong những chuyên gia ngoại đổi mới về phương pháp huấn luyện cho VĐV vật cổ điển Việt Nam từ những giai đoạn đầu. Tuy nhiên, hiện tại thể thao vật hiện đại đang có những sự đổi mới trong khu vực, châu lục và thế giới đồng thời tuyển vật Việt Nam phải hướng tới các mục tiêu cao hơn nên việc chia tay ông Mindiashvili So So là khó tránh khỏi.

Tại SEA Games 31 vừa qua, chuyên gia Mindiashvili So So nằm trong thành phần ban huấn luyện của đội tuyển vật Việt Nam. Ông Mindiashvili So So và cố chuyên gia Phridon là những người để lại sự yêu mến cho các học trò đội tuyển vật quốc gia trong nhiều giai đoạn và chắc chắn người làm chuyên môn ở môn thể thao này rất ghi nhận sự đóng góp của các vị chuyên gia về thành tích huấn luyện trước đây. Qua tìm hiểu, có thể vật Việt Nam hướng tới tìm chuyên gia của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc trong tương lai gần tuy nhiên tất cả vẫn còn bỏ ngỏ.

Tin cùng chuyên mục