‘Văn Thanh vẫn đá chính dù Trọng Hoàng đã trở lại’

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, HLV Park Hang-seo sẽ tận dụng sự ổn định của Vũ Văn Thanh ở hành lang phải và đưa Nguyễn Trọng Hoàng trám vị trí của Nguyễn Quang Hải tại trận đấu gặp Malaysia.
Văn Thanh có thể đá chính ở trận đấu với Malaysia. Ảnh: NHẬT ĐOÀN
Văn Thanh có thể đá chính ở trận đấu với Malaysia. Ảnh: NHẬT ĐOÀN

“Văn Thanh đang chơi tốt và không có lý do gì để cậu ấy ngồi ngoài. Tôi nghĩ có 2 phương án. Thứ nhất, kéo Thanh qua đá hậu vệ trái và giữ Trọng Hoàng ở bên phải. Cầu thủ HA.GL chơi tốt ở 2 cánh. Thứ 2, Văn Thanh vẫn đá hậu vệ phải và đưa Hoàng trám vào chỗ trung tâm mà Quang Hải để lại nhằm tăng khả năng phòng ngự. Dù bất cứ trường hợp nào Văn Thanh sẽ có mặt trong đội hình xuất phát”, chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ với SGGPO. 

Tối 11-6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam có trận đấu với Malaysia tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu. Ở trận đấu quan trọng này, HLV Park Hang-seo vắng Quang Hải vì án treo giò. May thay, toàn đội sẽ đón chào sự trở lại của hậu vệ Trọng Hoàng và trung vệ Trần Đình Trọng. 

‘Văn Thanh vẫn đá chính dù Trọng Hoàng đã trở lại’ ảnh 1 Sự trở lại của Trọng Hoàng rất quan trọng cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA
Với sự ổn định của 3 trung vệ Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh, rất khó cho Đình Trọng, cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương có thể chen chân một suất trong đội hình xuất phát. Với riêng Trọng Hoàng, người hâm mộ đang phân vân vị trí mà cầu thủ của Viettel sẽ thi đấu khi Văn Thanh đã làm quá tốt nhiệm vụ ở hành lang phải trong trận đấu gặp Indonesia và có riêng 1 bàn thắng.   
Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhấn mạnh đến phương án 2 với khả năng kéo Trọng Hoàng thi đấu ở tiền vệ trung tâm, vị trí từng làm nên thương hiệu Hoàng “bò” cách đây chục năm về trước. 
 Ông Xương phân tích: “Tùy theo đối thủ mà HLV có cách tiếp cận và lựa chọn người phù hợp. Malaysia không phải Indonesia. Họ mạnh và dày dạn kinh nghiệm hơn rất nhiều. Ba năm qua, Việt Nam thắng đối thủ đều với tỉ số sít sao. Vậy nên, không có chuyện chúng ta đè ngửa Malaysia như giống Indonesia. Khả năng Việt Nam sẽ thắng với cách biệt 1 bàn, tỉ số có thể 1-0. Vì thế, thi đấu với Malaysia, chúng ta phải đề cao sự chặt chẽ, không được phép mắc sai lầm. Với đối thủ tranh chấp tốt ở giữa sân, chúng ta nên bố trí cặp tiền vệ trung tâm đầy sức mạnh để bóp nghẹt. Sự lựa chọn mang tên Trọng Hoàng là chính xác"'. 

Tin cùng chuyên mục