Ngay cả những trụ cột của đội tuyển quốc gia, đã sát cát cùng HLV Park Hang-seo trong 6 năm nhiệm màu vừa qua, vẫn chưa ai là chắc chắn sẽ nối tiếp chuyến tàu do tân “thuyền trưởng” Philippe Troussier cầm lái. Đó là cách dụng nhân của “Phù thủy Trắng” để tạo nên một đội tuyển giàu tính cạnh tranh, có sự sàng lọc gắt gao, với cơ hội “ăn cơm” tuyển được chia đều nếu các cầu thủ biết làm mới bản thân, cố gắng và nỗ lực hết mình trong từng pha bóng.
Hôm nay (8-3), tân HLV Philippe Troussier chính thức tiếp quản công việc ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tương tự đợt quân của U23 Việt Nam, “Phù thủy Trắng” vẫn áp dụng lịch tập luyện 2 buổi/ngày với khung đầu giờ trưa và tối muộn dành cho Đỗ Hùng Dũng cùng đồng đội. Ekip huấn luyện sẽ vận hành song song 2 đội tuyển ở Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).
Hôm nay (1-3), đội tuyển U23 dưới sự dẫn dắt của tân HLV Philippe Troussier sẽ bước vào trại huấn luyện kéo dài 1 tháng, với điểm khởi đầu tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF (Hà Nội) và kết thúc bằng chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu ở UAE cùng các đối thủ chất lượng. Một kế hoạch đầy chi tiết dành cho các tuyển thủ U23 để bắt đầu guồng quay chuẩn bị tất bật và hối hả hướng đến SEA Games 32 trên đất Campuchia vào tháng 4 tới.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dời lễ khai mạc vòng chung kết Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2023 sang tháng 1-2024 tại Qatar. Chỉ chưa đầy 1 năm, lãnh đạo AFC đã 2 lần thay đổi thời gian tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á, đáng lẽ diễn ra ở Trung Quốc vào mùa hè 2023.
Dù AFF Cup 2022 đã khép lại cách đây 2 tuần, nhưng phải đến ngày 31-1, hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức đáo hạn. Từ ngày mai, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ trở thành người hâm mộ của bóng đá Việt Nam như ông từng thổ lộ.
Gác lại nỗi buồn thất bại ở trận chung kết AFF Cup 2022, các tuyển thủ Việt Nam đã có những khoảnh khắc dù ngắn ngủi nhưng đầy ấm cúng bên gia đình đón Xuân Quý Mão trước khi bước vào mùa giải 2023.
Lứa cầu thủ sinh năm Kỷ Mão 1999, ngoài Đoàn Văn Hậu còn rất nhiều gương mặt nổi bật đã khẳng định được thương hiệu trên bản đồ bóng đá nước nhà. Trước thời khắc chuyển giao giữa năm Nhâm Dần 2022 và Quý Mão 2023, hãy cùng SGGPO điểm lại 5 gương mặt “cầm tinh con mèo” được hứa hẹn tỏa sáng ở mùa giải 2023.
Đội tuyển nam quốc gia vừa khép lại giải đấu cuối cùng trong năm Nhâm Dần 2022 bằng ngôi á quân AFF Cup. Trong sự bồi hồi và xao xuyến, đã có những điều tiếc nuối cho cái kết không thật sự trọn vẹn của HLV Park Hang-seo, khi ông nói lời chia tay bóng đá Việt Nam sau hơn 5 năm gắn bó. Dẫu vậy, nền bóng đá nước nhà đã trải qua một năm gặt hái được nhiều thành tựu, ghi dấu ấn đậm nét.
Khi Thái Lan đăng quang AFF Cup 2022 đầy xứng đáng, với chiến thắng tổng tỉ số 3-2 trước Việt Nam sau 2 trận chung kết, đã giúp Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) xoa dịu cơn thịnh nỗ trong lòng giới mộ điệu về việc đẩy “Voi chiến” đến thi đấu ở Thammasat - một sân bóng thuộc tỉnh Pathum Thani - cách trung tâm thủ đô Bangkok tận hơn 40km, thay vì chọn “thánh đường” Rajamagala thân thuộc luôn là điểm tựa vững chắc của đội tuyển quốc gia.
Như vậy, thầy Park (HLV Park Hang-seo) là chuyên gia ngoại tiếp theo sẽ thôi không tiếp tục công việc với một đội tuyển quốc gia của thể thao Việt Nam ở năm 2023.
Ở buổi họp báo cuối cùng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Park Hang-seo thừa nhận bản thân còn nhiều khuyết điểm và đầy đau lòng khi chia tay các học trò sau hơn 5 năm gắn bó.
Trận thua 0-1 ở trận chung kết lượt về trước chủ nhà Thái Lan khiến Việt Nam nhận thất bại với tổng tỉ số chung cuộc 2-3 sau 2 lượt trận, qua đó đoạt ngôi á quân AFF Cup 2022. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo để khép lại nhiệm kỳ hơn 5 năm làm việc ở bóng đá Việt Nam. Một lời chia tay đầy tiếc nuối.
Tối 14-1, anh Sootkhate - một CĐV Thái Lan đến từ tỉnh Buriram chia sẻ với chúng tôi về thông tin một người nhượng lại 750 bath (hơn 500.000 Việt Nam đồng) cho vé ở khán đài khu vực phía Bắc có giá 250 bath (hơn 170.000 đồng). Theo nam CĐV này, giá “chợ đen” 750 bath chỉ là “hữu nghị” bởi có nơi bán đến 1.000 bath.
“Việt Nam vô địch” - tiếng hô vang vọng cả sân Thammasat từ các thành viên đội tuyển quốc gia để mở đầu buổi tập vào chiều 15-1, cũng là buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với chủ nhà Thái Lan.
Thất bại mới nhất của ông Shin Tae-yong trước HLV Park Hang-seo ở AFF Cup 2022, hay trước đó của vị HLV người Nhật Bản - Akira Nishino ở SEA Games 2019, là bài học cho thấy, những HLV “đẳng cấp World Cup”, cụ thể là World Cup 2018 tại Nga, sẽ không mang lại “bảo chứng thành công” khi đến làm việc ở làng bóng Đông Nam Á.
HLV Park Hang-seo chia đội tuyển Việt Nam thành 2 nhóm để tập buổi đầu tiên sau khi đặt chân đến Thái Lan chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.
Vào 14g45 chiều 14-1, thầy trò Park Hang-seo đã có mặt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với đội tuyển chủ nhà.
“5 năm qua, tôi đã trải qua nhiều giải đấu cùng các đội tuyển Việt Nam, có thêm những người bạn, được các CĐV khích lệ và động viên. Tôi không bao giờ quên những kỷ niệm ở đất nước này, luôn ghi nhớ sâu sắc trong lòng, và giữ nó bằng ký ức thật đẹp nhất”.
Không phải ngẫu nhiên, bà Nualphan Lamsan, Trưởng đoàn Bóng đá Thái Lan, lại khẳng định rằng HLV Park Hang-seo chính là người đã thay đổi hoàn toàn cục diện của bóng đá Đông Nam Á, đưa bóng đá Việt Nam vươn lên là ngọn cờ đầu của khu vực.