Giải châu Á mà Quang Hải từng đoạt ngôi á quân chuyển đổi thể thức thi đấu

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) với quyết tâm nâng cao nền bóng đá của châu lục đã đưa ra những cải cách quan trọng tại một số giải đấu trẻ.

Nguyễn Quang Hải từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân Giải U23 châu Á 2018. ẢNH: AFC
Nguyễn Quang Hải từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân Giải U23 châu Á 2018. ẢNH: AFC

Vừa qua, Ủy ban Thi đấu AFC đã tổ chức cuộc họp tại UAE để phê duyệt một loạt quyết định quan trọng liên quan đến những cải cách chiến lược sẽ được đưa ra trong năm 2024. Cuộc họp dưới sự điều hành của ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Theo đó, Ủy ban Thi đấu AFC đã lưu ý những cải tiến cần thiết để nâng cao tiêu chuẩn tổ chức của Giải U23 châu Á, đặc biệt là trong bối cảnh các giải đấu không thuộc vòng loại môn bóng đá nam Olympic. Trong tương lai, Ủy ban Thi đấu AFC đã đồng ý ngừng các phiên bản không thuộc vòng loại Olympic từ năm 2030 và Giải U23 châu Á sẽ được diễn ra 4 năm một lần từ mùa giải 2028.

u23-viet-nam-iraq-vff-7-32.jpg
U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á mới đây

Điều này đến từ việc Giải U23 châu Á khi tổ chức vào các năm không thuộc vòng loại Olympic thì các cường quốc bóng đá trẻ của châu lục chỉ cử đội U21 tham dự. Qua đó, tích lũy kinh nghiệm cho sau đó 2 năm cạnh tranh tấm vé dự Olympic. Như vậy, Giải U23 châu Á 2026 được tổ chức tại Saudi Arabia sẽ trở thành Giải U23 châu Á không thuộc vòng loại Olympic cuối cùng được AFC tổ chức.

Trong lịch sử 6 mùa Giải U23 châu Á đã qua, U23 Việt Nam từng một lần đoạt ngôi á quân vào năm 2018. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Đỗ Duy Mạnh... đã tạo kỳ tích trên đất Thường Châu (Trung Quốc). Tất nhiên, thành công này có được một phần vì Giải U23 châu Á 2018 không được tính cho vòng loại Olympic, dẫn đến giảm đi sức cạnh tranh giữa các đội tuyển mạnh.

Còn ở Giải U23 châu Á 2024 mới đây, ba đội tuyển U23 đạt thành tích cao nhất là Nhật Bản, Uzbekistan và Iraq đã đoạt tấm vé đến thủ đô Paris (Pháp) vào tháng 7 này để tham dự Olympic 2024.

ban-thi-dau.png
Ông Trần Quốc Tuấn (ngồi giữa), Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC điều hành cuộc họp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thi đấu AFC đã phê duyệt những cải cách mới đối với Giải U17 châu Á, sau khi FIFA quyết định tổ chức U17 World Cup hàng năm thay vì hai năm một lần.

Quyết định này được đưa ra nhằm duy trì các nguyên tắc về giá trị thể thao, đảm bảo sự phát triển tiến bộ của các đội tuyển trẻ ở châu Á thông qua việc tiếp tục tham gia các trận đấu châu lục mang tính cạnh tranh hơn. Đồng thời đơn giản hóa các yêu cầu đăng cai tổ chức cho các nước chủ nhà tương lai phù hợp với cách tiếp cận của FIFA nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững.

AFC cũng quyết định trao quyền đăng cai Giải U23 châu Á 2025 cho Trung Quốc, trong khi Giải U17 2025 sẽ được đăng cai bởi Saudi Arabia.

Tin cùng chuyên mục