
Dù là bóng đá giao hữu đi nữa, vẫn có nhiều loại hình giao hữu khác nhau. Chúng ta nên xếp trận Đức - Italia tại Dortmund đêm nay vào loại “giao hữu nghiêm túc”. Nói cách khác, ưu tiên một của HLV Joachim Loew không chỉ là chuyện thử nghiệm gương mặt mới hoặc các phương án chuyên môn. Đức cần trình diễn một sự nhuần nhuyễn nhất định, một độ chắc chắn nhất định, và rất cần một kết quả lạc quan để duy trì khí thế thắng như chẻ tre khi họ trở lại vòng loại Euro 2012. Dĩ nhiên, Italia không phải là loại đối thủ mà người Đức muốn thắng bằng đội hình nào cũng được.
Chính vì cần một kết quả an toàn (nếu không muốn nói là cần một chiến thắng thuyết phục) nên HLV Loew mới phải kiên quyết gạt bỏ Michael Ballack. Nhưng bỏ Ballack chưa đủ. Quan điểm hướng đến kết quả thuyết phục sẽ không cho phép các gương mặt trẻ của Borussia Dortmund xuất hiện tràn ngập trong đội hình chính của Đức. Nên để cặp trung vệ Arne Friedrich - Per Mertesacker đá chính, hay tạo cơ hội cho cầu thủ đang lên Mats Hummels? Chưa hết, Loew còn có giải pháp trung dung là Heiko Westermann cho bài toán phòng thủ trung lộ. Tất nhiên, đá giao hữu thì cứ thay người thoải mái, nên có thể những cái tên ấy sẽ lần lượt xuất hiện. Câu hỏi đặt ra là ai đá chính, bởi điều này liên quan đến cả tương lai, mà trước mắt là Euro 2012.

Mats Hummels (trái) có được Joachim Loew trao cơ hội?
Càng ngày, thuận lợi ban đầu của Loew càng trở thành khó khăn cho chính ông. Đội Đức một thời cạn kiệt tài năng bây giờ có hơn 40 tuyển thủ quốc gia (chỉ tính những người đã khoác áo đội tuyển trong năm 2010). Với những Schmelzer, Hummels, Bender, Goetze, Grosskreutz, được gọi vào đội tuyển rõ ràng là chưa đủ. Họ còn phải chứng tỏ sự xứng đáng của mình trong màu áo Mannschaft. Nhưng làm sao Loew có câu trả lời với tất cả những trường hợp ấy, khi ông vẫn phải sử dụng phần lớn những ngôi sao cứng cựa trước một đối thủ như Italia?
Bài toán về những chọn lựa của Loew không chỉ nằm ở vấn đề nhân sự. Vai trò cụ thể của vài cá nhân cũng khá hóc búa. Chẳng hạn, Holger Badstuber chắc lại phải chấp nhận vai trò hậu vệ biên, dù vấn đề của Badstuber ở Bayern Munich đã quá rõ ràng: trước tiên, anh phải là một trung vệ. Cũng như vậy, Bastian Schweinsteiger ngày càng chơi tiền vệ công nhiều hơn ở Bayern, nhưng vào Mannschaft thì anh đương nhiên là tiền vệ trụ, do đã có Mesut Oezil gánh vác vai trò tấn công. Hoán chuyển vai trò ở ĐTQG và CLB thường vẫn là điều làm ám ảnh các hảo thủ như Badstuber hoặc Schweinsteiger. Họ cần bảo vệ hình ảnh của chính mình nữa, chứ đâu chỉ có mục tiêu được ra sân thi đấu như Hummels hoặc Grosskreutz.
“May” cho Loew, khi cây làm bàn số 1 Bundesliga hiện nay là Mario Gomez chấn thương. Bằng không, ông lại nhức đầu trước câu hỏi Gomez hay Miroslav Klose đá vai tiền đạo mũi nhọn.
BẢO HUY