Tuyển thủ judo Nguyễn Thị Thanh Thủy: Bước đường phía trước còn nhiều thách thức

Nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Thủy đã là một trong những người tạo dấu ấn cho judo ở đấu trường SEA Games và bây giờ cô tiếp tục được đặt kỳ vọng có thêm kết quả quốc tế cao hơn nữa.
Thanh Thủy (phải) và em trai Hoàng Thành đã giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2023 trước khi dự SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH
Thanh Thủy (phải) và em trai Hoàng Thành đã giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2023 trước khi dự SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Ở tuổi 28, Nguyễn Thị Thanh Thủy đang là một trong những tuyển thủ có nhiều kinh nghiệm, thành tích quốc tế nhất đội judo nữ Việt Nam lúc này. Thêm tấm HCV tại SEA Games 32 vừa qua ở hạng đối kháng 52kg nữ, Thanh Thủy đã có cho mình thành tích bốn lần giành HCV SEA Games với các kỳ tổ chức năm 2015, 2019, 2022 và 2023.

Những kết quả HCV hạng 52kg ở SEA Games 31-2021 (tổ chức năm 2022) tại Việt Nam và SEA Games 32-2023 ở Campuchia mới đây được Thủy chia sẻ là những thành tích mình rất trân trọng vì mỗi kỳ có một dấu ấn chuyên môn riêng. Còn nhớ, sau trận chung kết và giành HCV ở SEA Games 31 (môn judo tổ chức tại nhà thi đấu Hoài Đức), Thanh Thủy đã chia sẻ “tôi không biết nói gì, tôi quá xúc động vì lần đầu tiên mình giành được HCV ngay tại SEA Games trên sân nhà. Đây có lẽ là thành tích đáng kể nhất của tôi nhưng phía trước còn các giải tầm châu Á và quốc tế, tôi vẫn nỗ lực để có kết quả tốt cho judo Việt Nam”.

Ngày 23-6 vừa qua, Thủy là một trong những người đã được tỉnh Ninh Bình trọng thưởng trước kết quả thi đấu SEA Games 32 xuất sắc. Nhưng quan trọng nhất, người làm nghề thấy được nữ võ sĩ nhỏ bé người quê gốc Trà Vinh này có một niềm đam mê với judo và luôn thể hiện ý chí cao nhất trong từng giải, chưa bao giờ lùi bước dù trước mình có thể là đối thủ mạnh hơn.

Những câu chuyện về Thanh Thủy và em trai ruột của cô (tuyển thủ judo Nguyễn Hoàng Thành) đã được báo giới trong nước chia sẻ nhiều. Trong những bài viết trên báo, người đọc hiểu hơn hành trình tới với thể thao của Thanh Thủy cũng như cô đã, đang phát triển sự nghiệp như thế nào.

Thủy từng giãi bày “gia đình là động lực lớn nhất và cũng là nơi tôi được phát triển niềm đam mê thể thao của mình. Tôi luôn cám ơn ba, mẹ cùng người thân cổ vũ mình bởi con gái theo nghiệp thể thao võ thuật chưa bao giờ là dễ dàng. Lại thêm, chúng tôi thường xuyên tập huấn, thi đấu nên xa nhà”.

Đúng như vậy. Nhìn khoảnh khắc ba mẹ của Thủy (ông Nguyễn Mai, bà Trần Thị Mộng Hoàng) lặn lội từ Trà Vinh ra Hà Nội ngồi trên khán đài xem các con tranh tài tại SEA Games 31 và cổ vũ khi họ giành HCV thì hiểu họ là nguồn động viên tinh thần lớn lao ra sao cho võ sĩ judo này.

Sau SEA Games 32, Thanh Thủy cho biết mình đã bước vào sự tập trung công việc và tập luyện bởi đấu trường ASIAD 19-2022 và những cuộc đấu giải tích điểm, tranh vé Olympic Paris (Pháp) 2024 đã được đặt ra. Thủy đang là người tiếp bước đàn chị Văn Ngọc Tú hoàn hảo nhất, ít nhất ở phương diện tuyển thủ giành vé dự Olympic.

Trong sự nghiệp, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã hai lần có vé chính thức dự Olympic năm 2016 tại Brazil và Olympic năm 2020 ở Nhật Bản tại hạng 52kg của mình. “Mỗi đấu trường có tính khắc nghiệt về chuyên môn. Em Thủy đang là một trong những người có kinh nghiệm nhất ở nhóm hạng cân nhỏ của nữ nên chúng tôi vẫn tập trung đầu tư để VĐV được đi thi đấu quốc tế theo nguồn lực mà mình có”, phụ trách bộ môn judo (Tổng cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn judo Việt Nam – ông Nguyễn Hữu An chia sẻ.

Những kết quả tại SEA Games 32 đã được để sang một bên. Chương mới trong hành trình tập, thi đấu của Thanh Thủy đã mở ra và cô được hướng cho nhiệm vụ tranh tài ASIAD 19-2022. Thủy đã chia sẻ, mình rất quyết tâm với đấu trường này vì judo tại châu Á vẫn là nơi có đẳng cấp cao nhất của thế giới nên không dễ để có một chiến thắng chứ chưa nói tới việc lọt vào trận cuối cùng của hạng cân.

Ở ASIAD 18-2018, Thanh Thủy góp mặt và lọt vào vòng 1/16 của hạng 52kg trước khi dừng bước. Bây giờ, với kinh nghiệm đã tích lũy dần qua từng năm, Thanh Thủy rất quyết tâm tìm một cơ hội tranh chấp thứ hạng cao tại đấu trường ASIAD 19-2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Judo Việt Nam chưa một lần giành được huy chương tại ASIAD nên rất hy vọng một bất ngờ trong Đại hội năm nay.

Thanh Thủy cùng các HLV, VĐV của thể thao Ninh Bình đã được tặng bằng khen và phần thưởng cho thành tích thi đấu SEA Games 32. Ảnh: MAI PHƯƠNG.BNB

Thanh Thủy cùng các HLV, VĐV của thể thao Ninh Bình đã được tặng bằng khen và phần thưởng cho thành tích thi đấu SEA Games 32. Ảnh: MAI PHƯƠNG.BNB

Ngày 23-6, UBND tỉnh Ninh Bình và Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tuyên dương khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32. Nguyễn Thị Thanh Thủy là một trong những tuyển thủ đã giành được HCV cá nhân (judo) tại SEA Games 32 cho thể thao đơn vị này. Ngoài HCV trên, thể thao Ninh Bình còn có 3 tấm HCV khác ở nội dung kata (karate) đồng đội nam (Hồng Phúc, Việt Anh, Minh Đức); Nguyễn Hoàng Thành (judo, 55kg nam); đồng đội judo nữ (Thanh Thủy, Diễm Phương).

Tin cùng chuyên mục