Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục lên đường thi đấu

Hai tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền nằm trong danh sách đội tuyển điền kinh Việt Nam lên đường thi đấu giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023.
Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu giải quốc tế tại Đài Bắc Trung Hoa và đây là giải đầu tiên của cô từ sau SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu giải quốc tế tại Đài Bắc Trung Hoa và đây là giải đầu tiên của cô từ sau SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ đi Đài Bắc Trung Hoa thi đấu giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 vào hôm nay 24-5.

Chúng ta sẽ dự tranh giải này từ ngày 25 tới 29-5. Đội tuyển đăng kí 14 gương mặt dự tranh giải trên, trong đó hai tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền được chú ý nhất. Ngoài họ, các gương mặt còn lại gồm Lương Đức Phước, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Tiến Trọng, Nguyễn Thị Hằng, Bùi Thị Nguyên, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Xuân Quang, Hoàng Thị Thu Trang, Phạm Quỳnh Giang, Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Văn Châu. Có thể thấy, một số tuyển thủ của nhóm nội dung 400m nam, nữ tham dự giải và đây được xem là sự chuẩn bị chuyên môn quan trọng để điền kinh Việt Nam hướng tới các giải quốc tế quan trọng tiếp theo trong tháng 6 và tháng 7.

Nguyễn Thị Oanh là gương mặt sáng giá nhất của điền kinh Việt Nam vừa dự SEA Games 32 mới đây và cá nhân cô giành được 4 HCV (1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m). Đầu năm nay, Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu và giành HCV nội dung 1.500m tại giải điền kinh châu Á trong nhà 2023.

Hiện tại điền kinh Việt Nam đang tích cự tham dự một số giải quốc tế nhằm tích lũy điểm cho các gương mặt trọng điểm trong việc tìm cơ hội có suất Olympic.

Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) đã thông báo về thời gian xét tính chuẩn Olympic đối với các giải đấu được quy định. Theo đó, thời gian được tính chuẩn bắt đầu từ ngày 1-7-2023 cho đến hết ngày 30-6-2024 của các nội dung cá nhân. Với các nội dung tiếp sức thì tính từ ngày 31-12-2022 đến hết ngày 30-6-2024. Nội dung marathon được tính chuẩn từ ngày 1-11-2022 đến hết ngày 30-4-2024.

Tin cùng chuyên mục