Tuyển Bỉ lại tổn thất nhân sự khi đụng độ Italia

Nếu việc thiếu Eden Hazard là một trong những nguyên nhân khiến tuyển Bỉ thua Italia ở tứ kết Euro 2020, thì lần này họ mất thêm Romelu Lukaku trong trận tái đấu ở ngày tranh hạng 3 UEFA Nations League.

Kevin de Bruyne một lần nữa gồng gánh hàng công tuyển Bỉ trước Italia.
Kevin de Bruyne một lần nữa gồng gánh hàng công tuyển Bỉ trước Italia.

Thất bại trước Pháp trong trận bán kết khiến tuyển Bỉ tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu lớn đầu tiên, và giờ họ đối mặt với nhà vô địch châu Âu Italia trong trận tranh hạng 3 UEFA Nations League mà không có 2 chân sút xuất sắc nhất lịch sử là Lukaku và Eden Hazard. HLV Roberto Martinez cho biết trong buổi họp báo trước trận đối đầu vào Chủ nhật: “Romelu Lukaku đang bị quá tải cơ bắp, tương tự như Eden Hazard. Họ không có điều kiện tốt nhất để thi đấu. Họ đang rời trại tập trung của đội tuyển quốc gia vì những vấn đề này và tôi không biết sẽ mất bao lâu để họ hồi phục”.

Tuyển Bỉ đang ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng vị trí có thể bị ảnh hưởng nếu họ thua Italia tại Turin. Tuy nhiên, HLV Martinez nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đứng đầu  bảng xếp hạng FIFA trong 3 năm và muốn bảo toàn vị trí này, đó luôn là mục tiêu của chúng tôi. Tối mai gặp Italia, đối đầu với các nhà vô địch châu Âu, chúng tôi muốn thử sức mình và học hỏi”.

Phía ngược lại, tuyển Italia cũng đang trải qua cảm giác thất vọng sau trận thua Tây Ban Nha ở bán kết, khiến kỷ lục thế giới bất bại dừng ở con số 37 trận và đáng nói hơn, là đánh mất cơ hội thâu tóm danh hiệu lớn còn lại của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, tiền vệ Jorginho khẳng định đội tuyển của mình sẽ không thôi chiến đấu khi chơi trên sân nhà: “Chúng tôi vừa thua nên chúng tôi khao khát chiến thắng một lần nữa. Tôi coi Chủ nhật này là cơ hội để chúng tôi làm điều đó”.

Hôm thứ sáu, thủ môn Thibaut Courtois của tuyển Bỉ đã gọi trận đấu chiều Chủ nhật là “vô nghĩa” và nói rằng anh ta chỉ xem “đó như một trận giao hữu”. Khi được hỏi liệu bình luận của Courtois có xúc phạm anh không, Jorginho nói: “Tôi không bị xúc phạm, điều quan trọng nhất là cách chúng tôi tiếp cận trận đấu của mình. Courtois hoặc tuyển Bỉ tiếp cận trận đấu như thế nào là quyền của họ”.

Tin cùng chuyên mục