Tuyển bắn súng dự giải cúp châu Á 2023

Các xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ có giải quốc tế đầu tiên trong năm 2023 tại Indonesia trong tháng 3 tới đây.
Tuyển bắn súng Việt Nam có các mục tiêu quan trọng dù không tham dự SEA Games 32. Ảnh: D.P
Tuyển bắn súng Việt Nam có các mục tiêu quan trọng dù không tham dự SEA Games 32. Ảnh: D.P

Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ cử 8 xạ thủ tới Jakarta (Indonesia) tranh tài cúp bắn súng châu Á 2023 dành cho súng ngắn và súng trường từ ngày 1 tới 11-3.

Ban huấn luyện đội tuyển cho biết, 8 xạ thủ góp mặt tại giải là những gương mặt đang có sự ổn định phong độ cũng như có tuyển thủ nằm trong mục tiêu phấn đấu giành suất Olympic cho bắn súng Việt Nam. Với 8 gương mặt này, sẽ có 3 xạ thủ của tổ súng trường, 3 xạ thủ tổ súng ngắn và 2 xạ thủ của tổ súng ngắn nữ.

Ban tổ chức và Liên đoàn bắn súng châu Á đã công bố các nội dung diễn ra tại giải, theo đó dành cho hệ đội tuyển gồm 6 nội dung nam và 6 nội dung nữ trong khi nhóm tuổi trẻ có 4 nội dung nam, 4 nội dung nữ, nhóm tuổi thiếu niên cũng có 4 nội dung nam, 4 nội dung nữ…

Môn bắn súng không có trong chương trình thi đấu SEA Games 32 tuy nhiên đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn thực hiện các kế hoạch tập huấn và thi đấu quốc tế để gia tăng chuyên môn cho xạ thủ. Được biết, cúp bắn súng châu Á ở Indonesia tới đây mang ý nghĩa tích lũy chuyên môn là chính do giải này không nằm trong hệ thống tích điểm thành tích dành cho thứ hạng của xạ thủ trong việc tìm cơ hội tranh suất Olympic Paris (Pháp) 2024.

Tin cùng chuyên mục