Tứ mã phân tranh

Với 12 trận còn lại và một tuần tạm nghỉ, không còn lúc nào tốt hơn để đưa ra những nhận định tương đối đầy đủ về cuộc đua vô địch trong mùa giải "điên khùng” này. Theo ESPN, những cuộc đua “tứ mã” kiểu như thế này thì vẫn thường xảy ra khi giải ngoại hạng nằm trong tay của "ngũ đại gia” nhưng chưa bao giờ có một cuộc đua mà sự khác biệt về lối chơi, về kinh nghiệm và cả “thân phận” của các ứng viên lại lớn đến như vậy.

Cùng ESPN nhận định cuộc đua vô địch

Với 12 trận còn lại và một tuần tạm nghỉ, không còn lúc nào tốt hơn để đưa ra những nhận định tương đối đầy đủ về cuộc đua vô địch trong mùa giải "điên khùng” này. Theo ESPN, những cuộc đua “tứ mã” kiểu như thế này thì vẫn thường xảy ra khi giải ngoại hạng nằm trong tay của "ngũ đại gia” nhưng chưa bao giờ có một cuộc đua mà sự khác biệt về lối chơi, về kinh nghiệm và cả “thân phận” của các ứng viên lại lớn đến như vậy.

Tứ mã phân tranh ảnh 1

Jamie Vardy vẫn đang nâng bước Leicester City vươn lên.

1. Leicester (53 điểm)

Điểm mạnh: Hai điểm cách biệt so với đội xếp sau là một lợi thế vô cùng lớn với Bầy cáo. Lý do: Những đội bóng như họ càng về cuối càng dễ hụt hơi, thế nên có lợi thế về điểm sẽ duy trì được lòng tin và giúp họ có những tính toán chính xác. Kiểu như Leicester mà hiện đang phía sau thì không bao giờ đủ khả năng vô địch do áp lực quá lớn.

Việc sở hữu chân sút số 1 của giải là Vardy chắc chắn nâng cánh cho Leicester, chưa kể họ còn Mahrez cũng có mặt trong tốp 4 của “Vua phá lưới”. Nếu nhà vô địch là đội phải biết ghi bàn để chiến thắng thì Leicester có những yếu tố quan trọng nhất mà không đội nào hơn nổi. 

Cuối cùng, sau “địa lợi” và "nhân hòa” thì “thiên thời “ cũng nằm ở phía đội bóng của Ranieri khi họ chỉ còn mỗi đấu trường ngoại hạng để tập trung sức lực trong khi 3 đối thủ đang phân tâm. Đã thế, chẳng có đội nào được hưởng lợi từ lịch thi đấu nhiều hơn Leicester khi họ chỉ còn 2 trận đối đầu quan trọng trước Man.United và Chelsea đều diễn ra trong 3 vòng đấu cuối, sau khi họ đã chơi đến 6 trận sân nhà trước đó trong 12 trận còn lại. Xem ra, việc để thua Arsenal vừa qua chỉ tốt hơn cho Leicester mà thôi bởi nó giúp họ tỉnh táo hơn.

Điểm yếu: Yếu tố bất ngờ đã không còn trong khi chiều sâu đội hình của họ lại khá hạn chế khi ông Ranieri hiếm khi mạo hiểm sử dụng các cầu thủ dự bị. Điều này rất quá rủi ro cho giai đoạn cuối của mùa bóng.

2. Tottenham (51 điểm)

Điểm mạnh: Dưới góc nhìn của bóng đá hiện đại, Tottenham là đội bóng hoàn hảo. Họ đang có hiệu số +27, tốt hơn nhiều so với các đối thủ khi đang có hàng thủ tốt nhất, có hàng công xuất sắc thứ nhì  và có số trận thua trong tốp đầu châu Âu (3 trận). Họ luôn có đến 2 cầu thủ cùng chất lượng cho 1 vị trí, có thể chơi kiểm soát bóng tốt hơn cả Man.City và phản công sắc sảo hơn cả Leicester. Họ có phong độ cực cao với 5 trận toàn thắng ở giải ngoại hạng, 7 trận trên mọi đấu trường và 5 trong số đó diễn ra trên sân khách. Là đội bóng có tuổi đời bình quân trẻ nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu nhưng đến nay, chỉ mới để thủng lưới có 20 bàn, đúng là một con số đáng nhận được sự vị nể. Cuối cùng, với Harry Kane, đội bóng của Pochettino đang có một “sát thủ” ở đẳng cấp thế giới.

Điểm yếu: … lại nằm ở ngay điểm mạnh của họ: Lối chơi pressing của Tottenham có thể khiến họ kiệt sức trong phần cuối mùa bóng khi hiện vẫn còn tham gia Europa League và Cúp FA. Nói gì thì nói, trẻ trung thì lại thiếu kinh nghiệm, đây là lúc mà Pochettino phải chọn lựa mục tiêu cho mùa giải và sẵn sàng tâm lý để đón nhận vận hội lớn của lịch sử.

3. Arsenal (51 điểm)

Điểm mạnh:  Xét về năng lực thì Arsenal vẫn là ứng cử viên số 1. Họ là đội có số cơ hội ghi bàn nhiều nhất giải, có hệ thống tấn công hoàn hảo và điều đó là lợi thế rất lớn cho phần còn lại của mùa bóng khi chiều sâu đội hình luôn đóng vai trò quan trọng. Bàn thắng ở những giây cuối cùng trong trận thắng Leicester của Welbeck không chỉ đem về 3 điểm mà còn chứng tỏ bản lĩnh của Arsenal tốt hơn trước quá nhiều. Sau Welbeck, còn có thêm sự trở lại của Wilshere. Trước đó, Sanchez và Coquelin đã hồi phục, tạo cho Arsenal một sự vững vàng mà không đội bóng nào tốt hơn.

Điểm yếu: Lịch thi đấu của Arsenal khá nặng khi họ còn phải gặp Man.United, Tottenham và Man.City ở 12 vòng cuối và đó đều là các trận đấu trên sân khách. Nếu để thua 3 trận đấu này, mọi thứ sẽ tan thành mây khói với Arsenal. Trong khi đó, việc phải đá Champions League trước Barcelona diễn ra ngay trong thời điểm sẽ đá với Tottenham và Man.United thật sự sẽ đẩy Arsenal đến những giới hạn đầy hiểm nguy có thể khiến cả mùa giải của họ “lao đốc”. Tất nhiên, đây là thử thách bắt buộc của một ứng viên nhưng sự lệ thuộc quá nhiều vào Oezil, Sanchez cho thấy Arsenal là đội rất dễ bị "bắt bài”.

ĐĂNG  LINH

Tin cùng chuyên mục