TPHCM có thêm trọng tài futsal cấp cao của châu Á

Trọng tài futsal Huỳnh Nguyên Thành, thành viên thuộc Ban Trọng tài futsal Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF), vừa chính thức được Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nâng cấp, để trở thành trọng tài futsal cấp cao của AFC.
Trọng tài futsal Huỳnh Nguyên Thành điều hành một trận đấu ở Giải futsal quốc gia Thái Lan.
Trọng tài futsal Huỳnh Nguyên Thành điều hành một trận đấu ở Giải futsal quốc gia Thái Lan.

Đây là trọng tài futsal cấp cao AFC thứ 2 tại Việt Nam, sau ông Trương Quốc Dũng, đang giữ chức Ủy viên Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - phụ trách futsal, cũng đến từ TPHCM.

Trước đó, để được công nhận là trọng tài futsal cấp cao của AFC, ông Huỳnh Nguyên Thành đã trải qua 3 bài kiểm tra đánh giá sát sao của các Giảng viên đến từ AFC. Đó là 3 trận đấu giữa Thái Sơn Nam TPHCM gặp Sahako thuộc lượt về Giải futsal VĐQG 2022 (ngày 27-10-2022), Black Pearl United gặp Port ASM Gymnasium 6 Thammasat University Rangsit thuộc Giải futsal quốc gia Thái Lan 2022 (ngày 18-12-2022) và Bangkok BTS FC vs Port Futsal Club thuộc Giải futsal quốc gia Thái Lan 2023 (ngày 18-6).

Trọng tài Huỳnh Nguyên Thành gia nhập Ban Trọng tài HFF vào năm 2009. Đến năm 2013, ông tham gia lớp tập huấn trọng tài futsal và được điều hành Giải futsal VĐQG. Từ năm 2016, “vua áo đen” tham gia trợ giảng các lớp trọng tài sơ cấp, nâng cao futsal của Ban Trọng tài HFF.

Sự cố gắng và nỗ lực của trọng tài Nguyên Thành được đền đáp khi được đăng ký trọng tài FIFA futsal vào năm 2018.

Hai trọng tài futsal Huỳnh Nguyên Thành (thứ 2, bên trái sang) và Trương Quốc Dũng (thứ 2, bên phải sang) là trọng tài futsal cấp cao của AFC.

Hai trọng tài futsal Huỳnh Nguyên Thành (thứ 2, bên trái sang) và Trương Quốc Dũng (thứ 2, bên phải sang) là trọng tài futsal cấp cao của AFC.

Đánh giá về trọng tài Nguyên Thành, ông Hoàng Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Trọng tài HFF chia sẻ với SGGPO: “Trọng tài futsal Nguyên Thành có tinh thần cầu tiến, chịu khó trau dồi và nâng cao trình độ nghiệp vụ môn nghiệp vụ, đặc biệt là ngoại ngữ. Lợi thế của cậu ấy là năng khiếu đứng lớp. Cách đây 4 năm trước, trong một lần về Bà Rịa-Vũng Tàu để cập nhật luật cho cán bộ chuyên trách thể thao ở địa phương, thì chúng tôi phát hiện được năng khiếu của Thành. Sau đó, Ban Trọng tài HFF đã có định hướng và trao đổi với Ban Trọng tài VFF tạo điều kiện cho cậu ấy theo học các lớp giảng viên, để trong tương lai đứng lớp đào tạo trọng tài futsal”.

Theo ông Hoàng Ngọc Tuấn, trọng tài Huỳnh Nguyên Thành vì đã trở thành giảng viên trọng tài AFC nên không được điều hành hệ thống các giải futsal quốc gia Việt Nam, mà chỉ đi làm nhiệm vụ ở những sân chơi quốc tế.

Tin cùng chuyên mục