Tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam khó tranh được suất Olympic 2024

Điều này là thực tế bởi hiện tại chúng ta còn cách rất xa nhóm đủ cơ hội hiện thực được tấm vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 trong nội dung tiếp sức 4x400m nữ.

Đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đang tìm cơ hội cải thiện thành tích để tranh vé Olympic 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đang tìm cơ hội cải thiện thành tích để tranh vé Olympic 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện tại, điền kinh Việt Nam đang kỳ vọng sẽ tranh tấm vé chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024 dựa trên kết quả thi đấu của tổ tiếp sức 4x400m nữ từ đó đạt được vị trí an toàn trên bảng xếp hạng dành cho các đội cạnh tranh vé Olympic để đi Paris (Pháp) thi đấu. Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tính suất chính thức cho nội dung 4x400m nữ dành cho 16 đội có kết quả tốt nhất ở bảng xếp hạng thế giới (dựa trên thông số chuyên môn thi đấu quốc tế của các đội).

Tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đạt kết quả tốt nhất là 3’31”61 khi thi đấu tại ASIAD 19 vào tháng 10-2023. IAAF đã công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tiếp sức 4x400m nữ chạy đua tìm suất Olympic chính thức, chúng ta đang ở vị trí 24, cách xa nhóm 16 đội có kết quả tốt nhất.

Lúc này, đội xếp số 1 là tổ tiếp sức 4x400m nữ của Hà Lan với thông số 3’20”72 còn đội xếp vị trí 16 là tổ tiếp sức của điền kinh nữ CH Dominica (3’27”84). Nhóm đội tuyển có tiềm năng tranh vé Olympic trong nội dung này như Ấn Độ (3’27”85), Na Uy (3’29”48)... ở ngoài nhóm 16 đội tuyển trên. Họ vẫn đang đạt thành tích tốt hơn đội tiếp sức điền kinh Việt Nam. Dễ hiểu, tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam rất khó tranh được tấm vé từ bảng xếp hạng này.

Điền kinh Việt Nam không thi đấu giải quốc tế nào từ sau ASIAD 19. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tập luyện từ ngày 1-1 của năm nay và chúng ta không dự giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2024. Việc không dự giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2024 không quá ảnh hưởng chuyên môn bởi kết quả thi đấu ở đây không được tính vào thành tích tích điểm cho tranh vé Olympic. Trong tháng 5-2024, điền kinh Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu giải tiếp sức vô địch thế giới 2024 và đó là lúc tổ tiếp sức 4x400m nữ của chúng ta tìm cơ hội đạt thông số tốt hơn. Về lý thuyết, các lượt giải quốc tế của điền kinh thế giới được công nhận đủ điều kiện tính chuẩn cho tranh vé Olympic (đối với nội dung tiếp sức) khép lại vào ngày 30-6 thì tất cả các đội tuyển vẫn còn thời gian cải thiện thành tích.

Sau khi Nguyễn Thị Huyền giải nghệ, hiện tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam có sự bổ sung tuyển thủ Quách Thị Lan thay vị trí này. Ghi nhận thực tế, các chân chạy của nội dung 400m nữ Việt Nam vẫn tập luyện theo giáo án chuyên môn của ban huấn luyện thời gian này ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Tuy vậy làm thế nào để vượt ngưỡng có thông số chuyên môn ở khoảng thành tích 3’25” tới 3’27” cho tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam là bài toán khó giải.

Năm 2023, chúng ta cải thiện tốt thành tích chuyên môn ở tổ tiếp sức này bằng kết quả lần lượt là 3’33”05 (SEA Games 32) rồi 3’32”26 (giải điền kinh vô địch châu Á 2023) và 3’31”61 (ASIAD 19). Để hiện thực vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024, tổ tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam phải làm được hơn thế. Quan trọng nhất, tuyển thủ cần giải đấu để thi đấu theo chu kỳ huấn luyện, chuẩn bị chuyên môn.

Tin cùng chuyên mục