Tổ chức giải marathon kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum

Giải marathon Sa Thầy 2023 diễn ra tại huyện Sa Thầy (Kon Tum) là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh (9 - 2 - 1913 / 9 - 2 - 2023) sẽ tổ chức vào cuối tuần này.
VĐV dự giải sẽ được trải nghiệm các cung đường chạy rất đặc thù ở Kon Tum. Ảnh: MINH MINH
VĐV dự giải sẽ được trải nghiệm các cung đường chạy rất đặc thù ở Kon Tum. Ảnh: MINH MINH

UBND huyện Sa Thầy cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các đơn vị phối hợp tổ chức giải. Giải sẽ diễn ra vào Chủ nhật 12-2 tại huyện Sa Thầy (Kon Tum) với các nội dung gồm 5km, 10km, bán marathon 21km và marathon 42km. Giải đấu thu hút gần 1.000 VĐV chuyên và không chuyên tham dự và cung đường chạy sẽ đi qua các điểm lịch sử của Kon Tum và vạch đích sẽ là tại sân vận động Sa Thầy.

Ban tổ chức cho biết, giải sẽ tái hiện cung đường hành quân vào trận của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch lịch sử xuân hè năm 1972 trên địa bàn huyện Sa Thầy. Qua đó, các VĐV sẽ tiếp bước dấu chân và cảm nhận lại hào khí của những người lính cụ Hồ năm xưa. Đặc biệt, ở cự ly 42km, VĐV sẽ có cơ hội chạy qua những địa điểm lịch sử như Điểm cao 1015 (đồi Charlie) và Điểm cao 1049 (đồi Delta).

Tổng thưởng của giải là gần 50 triệu đồng. Quan trọng hơn, giải còn mang ý nghĩa là kết hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia lan tỏa thông điệp “An toàn giao thông - Hạnh phúc cho mọi nhà”. Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được chuyển vào Quỹ Chung tay vì ATGT.

Tin cùng chuyên mục