Tiếp sức đồng đội là cơ hội để bơi Việt Nam bứt phá

Các nội dung bơi tiếp sức của Việt Nam tiếp tục được đầu tư cao nhất để hướng tới mục tiêu tranh chấp thành tích quan trọng tại SEA Games 32 tới đây.
Các tuyển thủ của đội bơi tiếp sức nam Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng có thành công trong năm nay. Ảnh: W.TT
Các tuyển thủ của đội bơi tiếp sức nam Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng có thành công trong năm nay. Ảnh: W.TT

Bốn tuyển thủ Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Huy Hoàng đã vinh dự được vinh danh là người chiến thắng ở hạng mục Đồng đội của năm tại Cúp chiến thắng 2022 trong tối 11-1 ở buổi gala trao thưởng.

“Chúng tôi rất cám ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng cổ vũ, động viên cho các tuyển thủ nhưng quan trọng hơn, tất cả có sự đầu tư hiệu quả từ cấp quản lý, lãnh đạo thì kết quả mới có được như thế này. Năm 2023, bơi Việt Nam có nhiều mục tiêu quan trọng và mỗi tuyển thủ đều nỗ lực hết mình tiếp tục phấn đấu về chuyên môn”, tuyển thủ Hoàng Quý Phước bày tỏ.

Tại SEA games 31, về nội dung tiếp sức của bơi, chúng ta đã có thành tích 2 HCV ở nội dung 4x100m tự do nam và 4x200m tự do nam cùng 1 tấm HCB nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bơi Việt Nam giành được HCV trong nội dung tiếp sức tại một kỳ SEA Games. Trong số này, sự may mắn ở chung kết 4x100m tự do đã mang tới thắng lợi cho các kình ngư nam Việt Nam (do đội Singapore và Malaysia phạm quy) nhưng chắc chắn, tấm HCV tiếp sức 4x200m tự do (Phước/Sơn/Nguyên/Hoàng) là kết quả ghi nhận hiệu quả chuyên môn thực tế. Chúng ta vô địch nội dung với tổng thành tích 7’16”31 đồng thời xác lập kỷ lục SEA Games. Hẳn thế, việc tổ nội dung này được bầu chọn và vinh danh ở vị trí số 1 hạng mục Đồng đội của năm tại Cúp chiến thắng 2022 hoàn toàn xứng đáng.

Xuyên suốt sự chuẩn bị của năm 2021 và 2022 cho SEA Games 31, chúng ta có sự góp mặt của Quý Phước, Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Kim Sơn, Thanh Bảo, Luong Jeremie Loic Nino, Lê Nguyễn Paul, Đình Chuyền... trong việc ghép đội hình tranh tài tiếp sức dựa theo các nội dung và dựa trên thế mạnh của từng VĐV. Đại diện bộ môn bơi (Tổng cục TDTT) chia sẻ, năm 2023, đội bơi Việt Nam tiếp tục tập luyện nhiều giáo án để hoàn thiện hơn với các nội dung tiếp sức vì khi chúng ta có huy chương ở SEA Games 31 và đảm bảo được ở SEA Games 32 tới đây là không dễ dàng. Qua tìm hiểu, một số VĐV nam trọng điểm sẽ tiếp tục được đi Hungary tập huấn nhưng thời điểm cụ thể còn chưa tiết lộ.

Sau SEA Games 31, giới chuyên môn và người hâm mộ tiếp tục chứng kiến các tuyển thủ thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và tất cả các nội dung tiếp sức vẫn được nhiều người chú ý. Đội tuyển bơi của năm 2023 có một chút thay đổi khi có thêm gương mặt trẻ còn những người từng thành danh như Lê Nguyễn Paul hay Lê Thị Mỹ Thảo đã rút lui vì vậy, các tổ nội dung chỉ có hơn 4 tháng thời gian chuẩn bị chuyên môn trước khi tới Campuchia tranh tài SEA Games 32.

Hiện tại, Hưng Nguyên, Huy Hoàng, Thanh Bảo tập luyện tại Cần Thơ; Luong Jeremie Loic Nino tập tại TPHCM; Quý Phước, Kim Sơn tập tại Đà Nẵng. Từ Đại hội thể thao toàn quốc vừa qua, ban huấn luyện đội tuyển bơi đã tìm thêm được một số gương mặt bổ sung vào các tổ nội dung tiếp sức và sẽ tập luyện cùng nhau trước khi bước ra đấu trường SEA Games 32 vào tháng 5.

Tin cùng chuyên mục