Thưởng “nóng” mỗi tấm HCV cá nhân cầu lông là 10 triệu đồng

Không chỉ treo thưởng cho thành tích huy chương tại SEA Games 32, Liên đoàn cầu lông Việt Nam còn có mức thưởng “nóng” để động viên các tay vợt đạt kết quả tại Campuchia lần này.
Cầu lông Việt Nam có mức thưởng "nóng" tại SEA Games 32 cho các tay vợt. Ảnh: VBF
Cầu lông Việt Nam có mức thưởng "nóng" tại SEA Games 32 cho các tay vợt. Ảnh: VBF

Trong ngày 1-5, Tổng thư kí Liên đoàn cầu lông Việt Nam đồng thời là Phó Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2 (Tổng cục TDTT) – ông Lê Thanh Hà cho biết “Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã đồng ý với các mức thưởng “nóng” của Liên đoàn dành cho các tay vợt tại SEA Games 32 lần này. Mức thưởng “nóng” dù chưa nhiều nhưng phần nào sẽ động viên các em kịp thời ngay tại sân đấu ở Campuchia”.

Theo đó, Liên đoàn cầu lông Việt Nam sẽ thưởng “nóng” 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và 3 triệu đồng tương ứng kết quả mỗi tấm HCV, HCB, HCĐ ở nội dung cá nhân.

Với mỗi HCV, HCB hay HCĐ nội dung đồng đội, Liên đoàn cầu lông Việt Nam sẽ thưởng tại chỗ cho tuyển thủ bằng các mức 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng.

Mọi người đều hiểu rằng thưởng “nóng” là không quy định cụ thể tuy nhiên đây là nguồn động viên tinh thần được Liên đoàn cầu lông Việt Nam cam kết và sẽ trao tận tay từng tay vợt ngay khi vừa thi đấu xong và giành được kết quả huy chương ngay tại sân đấu ở SEA Games 32.

Trước đó, Liên đoàn cầu lông cũng xác nhận mức treo thưởng đối với thành tích huy chương sau SEA Games 32 cho VĐV ở mức 45 triệu đồng/HCV, 25 triệu đồng/HCB và 20 triệu đồng/HCĐ.

Chúng ta đã đăng kí chính thức các tay vợt dự SEA Games 32 gồm Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Lê Đức Phát, Nguyễn Tiến Tuấn, Phạm Văn Hải, Nguyễn Xuân Hưng, Vũ Thị Anh Thư, Đinh Thị Phương Hồng, Trần Thị Phương Thúy, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Phạm Thị Khánh, Thân Vân Anh.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm, đội tuyển cầu lông Việt Nam dự một kỳ SEA Games mà vắng mặt Nguyễn Tiến Minh sau khi tay vợt kỳ cựu người TPHCM đã xin thôi không tập trung đội tuyển từ sau SEA Games 31.

Vào lúc này, cầu lông là môn duy nhất đã có quyết định vừa thưởng “nóng” vừa treo thưởng huy chương dành cho VĐV thi đấu SEA Games 32.

Tin cùng chuyên mục