Thua trận tại Lyon, nội bộ Juve thêm rối bời

HLV Maurizio Sarri và trung vệ kỳ cựu Leonardo Bonucci đều công khai bày tỏ thất vọng vì thất bại 0-1 của Juventus trên sân Lyon ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, với điểm chung là chỉ trích thái độ của cầu thủ.

Cristiano Ronaldo cô đơn trong vòng vây cầu thủ Lyon.
Cristiano Ronaldo cô đơn trong vòng vây cầu thủ Lyon.

Pha lập công duy nhất của trận đấu diễn ra ở phút 31, nhờ công của Lucas Tousart và đó là kết quả hợp lý trong nỗ lực nhập cuộc mạnh mẽ của chủ nhà. Dù thời gian còn lại vẫn rất nhiều, tuy nhiên, điểm nhấn trong nỗ lực của Juve đến từ sự đơn độc của Cristiano Ronaldo. Thông số chỉ rõ, đội khách tung đến 14 nỗ lực nhưng không có lấy một lần đưa bóng đi đúng hướng khung thành.

“Thật khó để giải thích tại sao, nhưng trong hiệp một, chúng tôi đã di chuyển quả bóng quá chậm và cho phép đối thủ gây áp lực, giành lại bóng và ghi bàn”, HLV Sarri nói trên Sky Sport Italia. “Chúng tôi hoàn toàn thiếu quyết tâm, thiếu sự hung hăng khi tấn công. Hiệp hai tốt hơn, nhưng nó không đủ cho một trận đấu Champions League. Tôi không biết tại sao tôi vẫn không thể khiến các cầu thủ hiểu được tầm quan trọng của việc di chuyển bóng thật nhanh. Đó luôn là điều cơ bản! Chắc chắn, tôi sẽ tiếp tục nói về điều này và sớm hay muộn khái niệm này sẽ đi vào đầu các cầu thủ”.

Ông phân tích thêm: “Vì di chuyển quả bóng quá chậm, dẫn đến cầu thủ vào sai vị trí. Chúng tôi đã tập luyện vào ngày hôm qua và quả bóng đã di chuyển nhanh gấp đôi so với tối nay. Điều này trái ngược với những gì chúng tôi thật sự muốn làm. Lyon rõ ràng có nỗ lực gây sức ép, nhưng tôi không nghĩ họ quá mạnh mẽ để khiến chúng tôi mắc sai lầm này. Tất cả là do chúng tôi di chuyển quá chậm, không bao giờ thay đổi nhịp độ nên không thể tạo ra bất cứ điều gì tốt đẹp”.

Trong khi đó, trung vệ đội trưởng Bonucci cũng công khai phàn nàn: “Chúng tôi đã hoàn hoàn sai trong hiệp đầu. Chúng tôi luôn chậm hơn trong mọi tình huống bóng. Trong một số trận đấu, bạn phải trả giá cho một lỗi dù là nhỏ nhất. Chúng tôi đã quá căng thẳng, không đủ mạnh mẽ và đó rõ ràng là vấn đề của tâm lý. Chúng tôi nên bừng tỉnh sớm hơn”.

Tin cùng chuyên mục