Thua tại chung kết nhóm ba giải cờ Aimchess Rapid, Lê Tuấn Minh có thưởng 3.600 USD

Đại kiện tướng cờ vua Lê Tuấn Minh đã thua đối thủ người Trung Quốc Yu Yangyi ở trận chung kết tổng của nhóm đấu thứ ba tại giải, qua đó có hạng nhì cùng khoản thưởng 3.600 USD.
Lê Tuấn Minh đã thua ở chung kết tổng giải Aimchess Rapid. Ảnh: CHESS
Lê Tuấn Minh đã thua ở chung kết tổng giải Aimchess Rapid. Ảnh: CHESS

Trận chung kết tổng của nhóm đấu thứ ba tại giải đã diễn ra rạng sáng 15-7 (theo giờ Việt Nam). Tuấn Minh gặp Yu Yangyi (Trung Quốc) tại chung kết và qua bốn ván, mỗi bên thắng một cùng hai ván hòa. Trận chung kết phải cần tới lượt ván armageddon để phân định thắng thua và trong lượt đấu này, Tuấn Minh không thành công và chung cuộc thua Yu Yangyi nên có vị trí thứ nhì.

Kỳ thủ Yu Yangyi vô địch được nhận 5.000 USD còn Lê Tuấn Minh có hạng nhì, nhận 3.600 USD tiền thưởng.

Giải Aimchess Rapid thi đấu cờ nhanh được tổ chức từ ngày 11-7. Giải đấu thuộc chặng thứ tư của giải Champions Chess Tour 2023 và vẫn phân ba nhóm đấu theo quy định. Nhóm đầu có 8 kỳ thủ mạnh nhất thế giới. Tiếp tới, nhóm thứ hai có 16 kỳ thủ và nhóm thứ ba có 32 kỳ thủ.

Lần thi đấu này, chúng ta có Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh đều góp mặt ở nhóm ba. Hai kỳ thủ đã lọt vào trận chung kết của nhánh đấu và Lê Tuấn Minh thắng Lê Quang Liêm với kết quả 1,5-05 qua đó có tấm vé dự chung kết tổng của nhóm đấu.

Theo bảng xếp hạng của giải Champions Chess Tour 2023 trước khi tranh tài Aimchess Rapid, Lê Quang Liêm đang có vị trí thứ 20 và đã được thưởng 12.500 USD còn Nguyễn Ngọc Trường Sơn ở vị trí 23 với 7.800 USD tiền thưởng. Người đang có thứ hạng số 1 là Hikaru Nakamura và đã có 57.500 USD tiền thưởng.

Tin cùng chuyên mục