Điển hình nhất là tại kỳ SEA Games 22 lần đầu diễn ra ở Việt Nam vào năm 2003. Thể thao Việt Nam đã có các trường hợp tuyển thủ cho kết quả dương tính ở mẫu thử kiểm tra doping là Hoàng Hồng Anh (môn canoeing); Phạm Toàn Thắng (môn lặn), Phạm Thị Dịu (môn lặn) và Nguyễn Mai Quỳnh (môn điền kinh). Tất cả họ đều là tuyển thủ giành được huy chương và bị tước thành tích tại SEA Games 22-2003 cũng như bị cấm thi đấu (người ít nhất là hơn 1 năm)
Đến SEA Games 24-2007, một lần nữa thể thao Việt Nam có trường hợp dính doping. Khi đó, người có mẫu thử dương tính với doping là cựu VĐV quyền Anh (Boxing) hạng 54kg nữ Đinh Thị Phương Thanh. Cô giành kết quả HCĐ hạng cân khi đó nhưng với kết quả dương tính chất cấm nên đã bị tước thành tích. Lý giải của khi đó là VĐV sử dụng loại thuốc lợi tiểu nên vô tình mẫu thử đã dương tính với chất cấm theo quy định nhưng cựu VĐV này nhận án cấm thi đấu 2 năm.
Tại các kỳ SEA Games 25-2009, 26-2011, 27-2013, 28-2015, 29-2017, 30-2019 thì chúng ta đều không có trường hợp nào dương tính với chất cấm khi VĐV được lấy mẫu thử sau thi đấu ngay tại thời điểm trên. Tới kỳ SEA Games 31-2021 vừa tranh tài trong tháng 5 vừa qua, thể thao Việt Nam đang có 6 nghi vấn được cho là dương tính với mẫu thử A kiểm tra doping của Ban tổ chức nhưng chưa có công bố chính thức.
Tháng 3 năm nay, trong khuôn khổ chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 17 về chương trình phòng chống doping tại các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương (diễn ra ở Dubai – UAE ngày 14-3), tổ chức phòng chống doping quốc tế - WADA đã ký văn bản ghi nhớ với khối ASEAN để thúc đẩy sự phát triển các chương trình phòng chống doping trong thể thao ở các quốc gia trong cộng đồng tại Đông Nam Á.