Thể thao Việt Nam nỗ lực cho đấu trường Asiad 19

Asiad 19 sẽ diễn ra từ ngày 23-9 đến 8-10 tại Hàng Châu (Trung Quốc) với 483 nội dung thi đấu ở 40 môn và 61 phân môn. Song song với việc tập luyện tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, một số đội tuyển Việt Nam đã cử các tuyển thủ trọng điểm tập huấn và thi đấu quốc tế để chuẩn bị cho đấu trường lớn châu Á.
Nguyễn Thị Oanh là niềm hy vọng huy chương của thể thao Việt Nam tại Asiad 19. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Oanh là niềm hy vọng huy chương của thể thao Việt Nam tại Asiad 19. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đứng đầu SEA Games 32 với 136 HCV, song chỉ tiêu của thể thao Việt Nam tại Asiad 19 lại rất khiêm tốn, chỉ từ 3-5 HCV. Dự kiến, thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở nhóm môn Olympic như điền kinh, bơi, cử tạ, thể dục dụng cụ, bắn súng, đua thuyền…Ngoài ra, các môn võ thuật, bắn cung, đấu kiếm, cờ, thể thao điện tử được kỳ vọng sẽ tạo kết quả bất ngờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này.

Ngay sau SEA Games 32, đội tuyển wushu Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu quan trọng thứ 2 trong năm 2023, đó là Asiad 19. Còn nhớ tại kỳ Asiad 2014, Dương Thúy Vi là người giành tấm HCV duy nhất cho wushu Việt Nam cũng như đoàn thể thao Việt Nam và nữ tuyển thủ tiếp tục được kỳ vọng làm nên chuyện tại kỳ đại hội lần này.

Dương Thúy Vi là gương mặt trọng điểm của đội tuyển wushu Việt Nam tại đấu trường châu Á sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dương Thúy Vi là gương mặt trọng điểm của đội tuyển wushu Việt Nam tại đấu trường châu Á sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Niềm hy vọng huy chương đặt trên vai Thúy Vi là có cơ sở bởi một số nội dung thi đấu (kiếm thuật và thương thuật) tại SEA Games 32 trùng với nội dung thi đấu tại Asiad 19, do đó đại hội khu vực vừa qua được xem như bước đệm quan trọng cho nữ VĐV trước khi bước ra đấu trường châu lục. Dự kiến trong tháng 8, nhóm võ sĩ trọng điểm wushu Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc để tăng cường chuyên môn tối đa, tìm điểm rơi phong độ đúng vào thời điểm tranh tài tại Asiad 19.

Ở môn điền kinh, niềm hy vọng huy chương tại Asiad 19 được đặt vào Nguyễn Thị Oanh (1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật), Nguyễn Thị Huyền (400m, 400m rào) hay tổ tiếp sức 4x400m nữ. Chuẩn bị cho đấu trường châu Á, các VĐV được tạo điều kiện tập huấn cũng như tham gia một số giải đấu quốc tế.

Nguyễn Thị Huyền vừa giành HCV 400m rào nữ tại giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thị Huyền vừa giành HCV 400m rào nữ tại giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuối tháng 5 vừa qua, đội tuyển điền kinh Việt Nam với 13 VĐV đã tham dự giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 và giành được 4 HCV. Ngoài Nguyễn Thị Oanh rút lui trước thềm giải khởi tranh, những cái tên trọng điểm như Nguyễn Thị Huyền, Lương Đức Phước, Nguyễn Tiến Trọng, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Huệ... đều góp mặt.

Tiếp đó, các VĐV sẽ tập trung chuẩn bị cho giải điền kinh vô địch châu Á diễn ra tại Thái Lan vào tháng 7. Giải đấu này hứa hẹn quy tụ đông đảo các VĐV hàng đầu châu lục nhằm kiểm tra thành tích trước thềm Asiad 19.

Tin cùng chuyên mục