Môn xe đạp Đại hội Thể thao toàn quốc

“Thần núi” Lê Ngọc Sơn xuất sắc giành HCV nước rút tính điểm

Mặc dù có sở trường leo núi, nhưng tay đua Lê Ngọc Sơn cùng với các đồng đội tại An Giang đã có chiến thuật hợp lý, xuất sắc giành chiếc huy chương vàng nội dung rút tính điểm nam môn xe đạp đường trường Đại hội Thể thao toàn quốc.

Lê Ngọc Sơn mang về cho An Giang HCV quý giá
Lê Ngọc Sơn mang về cho An Giang HCV quý giá

Sau khi các nội dung xe đạp địa hình thi đấu  xong tại Hoà Bình, môn xe đạp Đại hội Thể thao toàn quốc tiếp tục tranh tài các nội dung xe đạp đường trường tại Vĩnh Phúc. Vào hôm nay, giải tiến hành thi đấu nội dung nước rút tính điểm nam và nữ.

Nội dung nước rút tính điểm nam có 34 tay đua của 9 đoàn chạy 42 vòng quanh Quảng trường thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với tổng lộ trình 50 km. Cứ 3 vòng có một lần tính điểm nước rút cho người thắng 5 điểm, hạng nhì 3 điểm, hạng ba 2 điểm và hạng tư 1 điểm, sau đó cộng điểm lại tính hạng chung cuộc.

“Thần núi” Lê Ngọc Sơn xuất sắc giành HCV nước rút tính điểm ảnh 1 Những đợt tấn công mãnh liệt của các tay đua An Giang

Thông thường ở nội dung này, các tay đua chuyên về nước rút như Lê Nguyệt Minh (TPHCM), Trần Tuấn Kiệt (Đồng Tháp), Nguyễn Tấn Hoài (An Giang)… sẽ có lợi thế. Tuy nhiên, lợi thế thế này chỉ có được khi các đồng đội của các tay đua nước rút thật sự mạnh, hỗ trợ các chân rút đến các vòng quyết định để thể hiện tài năng.

Ngoài trừ vòng đầu tiên được đưa về rút và Trần Tuấn Kiệt về nhất, các vòng rút còn lại thì dường như các chân rút mạnh đều bị mất hút. Bởi các tay đua không mạnh về nước rút như Lê Ngọc Sơn (An Giang), Quàng Văn Cường (Hà Nội), Phạm Quốc Cường (Đồng Tháp), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội)… tấn công khá dũng mãnh để phá thế của các tay đua nước rút.

Chính chiến thuật táo bạo này, “thần núi” Lê Ngọc Sơn một mình thoát đi hơn 6 vòng đua để về nhất lần tính điểm thứ hai và lần thứ ba. Bên cạnh đó, anh về hạng 3 lần rút thứ 4, hạng tư lần rút thứ 5 để vươn lên dẫn đầu với 13 điểm.

“Thần núi” Lê Ngọc Sơn xuất sắc giành HCV nước rút tính điểm ảnh 2 Trao giải cho 3 tay đua đứng đầu nam

Ngày hôm nay, đội An Giang đã có một chiến thuật khá hợp lý khi Nguyễn Tấn Hoài sẽ canh chừng giữ chân lại hai tay đua nước rút mạnh Lê Nguyệt Minh và Trần Tuấn Kiệt, trong khi “người hùng thầm lặng” Trịnh Đức Tâm luôn điều tiết tốt độ hỗ trợ tích cực cho Lê Ngọc Sơn.

Sau khi giữ nhịp để cho Quàng Văn Cường tấn công về nhất liên tiếp 3 lần rút thứ 7,8,9 đạt tổng cộng 15 điểm, các tay đua An Giang bắt đầu bảo vệ lại thành quả cho Lê Ngọc Sơn. Vì sau lần rút thứ 9, Lê Ngọc Sơn đã đạt 19 điểm nhờ anh có thêm 1 lần nhì lần rút 7, một lần về tư lần rút 8 và một lần về ba lần rút 9 nên họ bắt lại Quàng Văn Cường để không cho uy hiếp chiếc HCV của Lê Ngọc Sơn.

Ở những vòng còn lại, An Giang đã thả cho những tay đua có điểm thấp đi phá điểm, giữ lại những tay đua có khả năng cạnh tranh nên bảo toàn được thành quả cho Lê Ngọc Sơn khi về đến đích. Với 19 điểm có được, Lê Ngọc Sơn chính thức mang chiếc HCV về cho đoàn An Giang. Tay đua Quàng Văn Cường được 17 điểm giành HCB và Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp) được 15 điểm giành huy chương đồng.

“Thần núi” Lê Ngọc Sơn xuất sắc giành HCV nước rút tính điểm ảnh 3 Ba tay đua đứng đầu nội dung nữ

Nội dung rút tính điểm nữ chạy 24 vòng tổng cộng 30 km với 8 lần rút, cô gái vàng Nguyễn Thị Thật (An Giang) tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại. Trong 5 lần rút đầu tiên, Nguyễn Thị Thật đều là người chiến thắng sớm đặt tay vào chiếc huy chương vàng. Dù trong 3 lần rút còn lại, Nguyễn Thị Thật có phần lơi chân dìu người đồng đội Trần Thị Thuỳ Trang lên tranh chấp, cô vẫn giành huy chương vàng với 35 điểm. Trong lần rút cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của Nguyễn Thị Thật, Trần Thị Thuỳ Trang đã về nhất, qua đó được 16 điểm vượt qua Bùi Thị Quỳnh (Bình Dương) giành huy chương bạc.

Ngày mai, giải tiếp tục thi đấu với các nội dung cá nhân tính giờ nam, nữ.

Tin cùng chuyên mục