Môn xe đạp Đại hội Thể thao toàn quốc

Đoàn Quân đội lấy trọn 2 chiếc HCV xe đạp địa hình nội dung đổ đèo

Với kỹ thuật điêu luyện giữ vững tay lái lao xuống dốc, cộng với một chút sự gan dạ, các chàng trai cô gái đoàn Quân đội đã giành cả hai chiếc huy chương vàng xe đạp nội dung đổ đèo nam, nữ Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra chiều nay tại Hoà Bình.

Cả ba tay đua Quân đội giành 3 hạng đầu đổ đèo nam
Cả ba tay đua Quân đội giành 3 hạng đầu đổ đèo nam

Nội dung đổ đèo nam 2 km có 7 VĐV tham dự, đoàn Quân đội góp mặt 3 VĐV thì cả 3 chàng lính giành trọn bộ huy chương vàng, bạc, đồng, trong đó phải kể đến sự xuất sắc của tay đua Tống Thanh Tuyền.

Vào ngày hôm qua chạy xếp thứ tự xuất phát, Tống Thanh Tuyền không may bị sự cố kỹ thuật về xe nên té ngã. Do đó, anh là người về cuối cùng xếp hạng nên phải là người xuất phát trước ở vòng chung kết chiều nay.

Bất chấp những đau thương do cú té ngã hôm qua, Tống Thanh Tuyền lao vun vút về đích với thời gian 3 phút 26 giây, có thành tích tốt hơn hai người đồng đội Nguyễn Hữu Thành và Diệp Thái Hoàng khoảng 6 giây.

Đoàn Quân đội lấy trọn 2 chiếc HCV xe đạp địa hình nội dung đổ đèo ảnh 1 Tay đua Tống Thanh Tuyền mang về cho Quân đội chiếc HCV đổ đèo nam

Quả thật, Tống Thanh Tuyền là một tay đua đa năng. Ngoài chơi xe đạp địa hình đổ đèo giành huy chương vàng Đại hội, Tống Thanh Tuyền còn là đương kim vô địch quốc gia về nội dung nước rút trong xe đạp đường trường.

Nội dung đổ đèo nữ 2km có 8 tay đua tham dự, cô gái của đoàn Quân đội Quàng Thị Soan tiếp tục khẳng định sức mạnh ở nội dung sở trường. Sau khi về nhất xếp hạng vào hôm qua, Quàng Thị Soan tiếp tục có thời gian tốt nhất 3 phút 38 giây, tạo khoảng cách 6 giây so với người về nhì Nguyễn Thị Huyền Trang (An Giang) và Lý Thị Thảo (Hà Nội), giúp Quân đội lấy trọn 2 chiếc Huy chương vàng đổ đèo.

Đoàn Quân đội lấy trọn 2 chiếc HCV xe đạp địa hình nội dung đổ đèo ảnh 2 Đội nữ Bình Dương với chiếc huy chương vàng đồng đội tiếp sức băng đồng nữ

Ở nội dung băng đồng tiếp sức nữ thi đấu vào sáng nay chạy 15 km, cô gái vàng Đinh Thị Như Quỳnh kết hợp cùng với 2 người đồng đội Bùi Thị Huệ, Bùi Thị Quỳnh tiếp tục mang về cho Bình Dương chiếc huy chương vàng thứ 2 với thành tích 1 giờ 12 phút, bỏ xa 1 phút 26 giây so với đội đứng thứ 2 là Quân đội và 4 phút 43 giây so với đội thứ 3 An Giang.

Sau khi đánh mất chiếc HCV băng đồng cá nhân về tay Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hoá), tay đua nổi tiếng Đinh Văn Linh kết hờp cùng với Bùi Văn Nhất, Bùi Văn Hiếu đã giúp Hoà Bình có được chiếc huy chương vàng. Đội Hoà Bình có thành tích tốt hơn đội huy chương bạc Thanh Hoá 21 giây và 1 phút 29 giây so với đội huy chương đồng Quân đội.

Tin cùng chuyên mục