Môn xe đạp Đại hội TDTT toàn quốc

Cô gái vàng Đinh Thị Như Quỳnh khẳng định sức mạnh nội dung sở trường băng đồng

Cô gái vàng SEA Games xe đạp địa hình Việt Nam Đinh Thị Như Quỳnh đã khẳng định sức mạnh ở nội dung sở trường chạy băng đồng cá nhân nữ khi giành chiếc huy chương vàng trong ngày đầu tiên khởi tranh môn xe đạp Đại hội TDTT toàn quốc tại Hoà Bình.

Đinh Thị Như Quỳnh giành vàng ở nội dung sở trường
Đinh Thị Như Quỳnh giành vàng ở nội dung sở trường

Môn xe đạp Đại hội TDTT toàn quốc đã khởi tranh sáng nay tại Hoà Bình với nội dung xe đạp địa hình thi đấu trong 3 ngày 10,11, 12-12, trong khi đó nội dung xe đạp đường trường sẽ thi đấu từ 15 đến 20-12 tại Vĩnh Phúc. Ở cả hai nội dung đường trường và địa hình có tổng cộng 173 VĐV của 13 đoàn trong cả nước.

Trong ngày thi đấu đầu tiên diễn ra nội dung địa hình băng đồng tính giờ cá nhân nam và nữ. Tại nội dung băng đồng tính giờ nữ chạy 5km, có 12 tay đua tham dự, trong đó có những khuôn mặt đáng chú ý là Nhà vô địch quốc gia đồng thời là đương kim HCV SEA Games Đinh Thị Như Quỳnh (Bình Dương) và một số tay đua mạnh khác như Cà Thị Thơm (Quân đội), Bùi Thị Quỳnh (Bình Dương)…

Cô gái vàng Đinh Thị Như Quỳnh khẳng định sức mạnh nội dung sở trường băng đồng ảnh 1 Trao giải cho ba tay đua nữ

Vốn thống trị nội dung này trong nhiều năm qua, Đinh Thị Như Quỳnh vẫn chưa có đối thủ xứng tầm ở giải trong nước. Cô tung guồng chân mạnh mẽ vượt qua cung đường đồi dốc 5 km với thời gian 23 phút 24 giây giành chiếc huy chương vàng, bỏ xa đối thủ Cà Thị Thơm về nhì đến 28 giây. Về thứ ba là tay đua Bùi Thị Quỳnh (Bình Dương) kém Đinh Thị Như Quỳnh đến 1 phút 8 giây.

Bất ngờ đã xảy ra ở nội dung băng đồng cá nhân tính giờ nam chạy 5km, tay đua thống trị nội dung này những năm qua Đinh Văn Linh (Hoà Bình) đã bị tay đua Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hoá) đánh bại. Nguyễn Văn Lãm thực hiện lộ trình với 19 phút 41 giây so với 19 phút 56 giây của Đinh Văn Linh.

Ba tay đua giành huy chương của nam

Đây thực sự là một cuộc lật đổ ngoạn mục vì năm ngoái Nguyễn Văn Lãm chỉ giành huy chương bạc quốc gia khi thua Đinh  Văn Linh. Một chiếc huy chương vàng lịch sử cho xe đạp Thanh Hoá vốn mới đầu tư cho bộ môn này trong thời gian vừa qua. Chiếc huy chương đồng thuộc về tay đua trẻ của Quân đội Phạm Lê Xuân Lộc.

Chiều nay, giải tiến hành thi đấu xếp hạng đổ đèo nam, nữ để ngày mai tiến hành chung kết. Tại nội dung nữ, tay đua Quàng Thị Soan (Quân đội) là người có thành tích tốt nhất, trong khi Bùi Văn Tuấn (Hoà Bình) có thành tích tốt nhất của nam. 

Tin cùng chuyên mục