Thần khẩu hại xác phàm: UEFA điều tra trò “rửa thẻ” của Sergio Ramos

UEFA chiều nay tuyên bố là họ đang tiến hành điều tra lời bình luận sau trận đấu Ajax Amsterdam – Real Madrid 1-2 của Sergio Ramos xem anh có thực sự cố tình rửa thẻ hay không.
Sergio Ramos (trái, Real Madrid) tranh bóng với
Sergio Ramos (trái, Real Madrid) tranh bóng với

Trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League ở Amsterdam, trung vệ người Tây Ban Nha đã bị thẻ vàng ở phút 89 sau khi phạm lỗi với tiền đạo Kasper Dolberg. Chiếc thẻ vàng này có nghĩa là Ramos sẽ bị treo giò trong trận lượt về ở Santiago Bernabeu ngày 5-3 tới. Nhưng hành động phạm lỗi không cần thiết này khiến bình luận viên Martin Keown (trung vệ huyền thoại Arsenal) cho là trò rửa thẻ phổ biến ở Champions League.

Trò chuyện với phóng viên sau trận đấu, Ramos thản nhiên phơi bày những gì mình nghĩ mà không che dấu chút gì: “Nhìn vào kết quả, sẽ là nói dối nếu tôi không buộc mình lãnh thẻ”.

“Đây không phải là chuyện đánh giá thấp đối thủ hay nghĩ là kết quả đã an bài, mà trong bóng đá bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn”.

Biết mình dại miệng, đội trưởng Real Madrid sau đó đã lên phương tiện truyền thông để rút lại những bình luận của mình về việc anh có cố tình phạm lỗi với Dolberg hay không. Ramos đã viết trên Twitter: “Tôi muốn nói rõ rằng việc không tham dự trận đấu tới làm tôi đau  đớn hơn bất cứ ai. Tôi đã không buộc phải nhận thẻ, giống như tôi không làm vậy trước Roma trong trận đấu Champions League trước đây. Tôi sẽ cổ động cho đội từ khán đài như một người hâm mộ với nỗi ám vào tứ kết Champions League”.

Thần khẩu hại xác phàm: UEFA điều tra trò “rửa thẻ” của Sergio Ramos ảnh 1 "Không phải là đánh giá thấp đối thủ nhưng đôi lúc bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn" - Sergio Ramos (phải) nói sau trận thắng Ajax 2-1
Nhưng hôm nay UEFA đã đưa ra một tuyên bố xác nhận ý định tổ chức một cuộc điều tra về lời bình luận hôm thứ tư của Ramos. 

“Một cuộc điều tra kỷ luật được bắt đầu dựa trên Điều 31 (khoản 3) của Quy định kỷ luật của UEFA liên quan đến các tuyên bố của cầu thủ Real Madrid, Sergio Ramos trong trận đấu nói trên”.

Ngôi sao Real Madrid đã chơi trận đấu thứ 600 cho CLB trên sân Ajax, giờ phải đối mặt với án treo giò 2 trận nếu UEFA xác nhận là anh phạm tội.

Trên thực tế rất khó buộc tội cầu thủ rửa thẻ, nhưng những gì Ramos nói sẽ quay trở lại buộc tội chính anh, quả là Thần khẩu hại xác phàm.

Tin cùng chuyên mục