Thái Sơn Nam chưa thể thắng tại Giải futsal VĐQG 2022

Bàn thua vào những giây cuối cùng khiến thầy trò HLV Phạm Minh Giang bị Thái Sơn Bắc cầm hoà 3-3 ở vòng 2 Giải futsal HDBank VĐQG 2022 vào chiều 16-6 tại Lâm Đồng.

Thái Sơn Nam bị Thái Sơn Bắc cầm hoà. ẢNH: ANH TRẦN
Thái Sơn Nam bị Thái Sơn Bắc cầm hoà. ẢNH: ANH TRẦN

Trận hoà 1-1 ở ngày ra quân trước Khánh Hoà buộc Thái Sơn Nam phải đánh bại Thái Sơn Bắc nếu không muốn thất thế trong cuộc đua vô địch. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang sớm có lợi thế dẫn điểm sau bàn thắng của Nguyễn Minh Trí ở phút 20. Tình huống mà các cầu thủ Thái Sơn Nam triển khai bóng từ sân nhà, phối hợp đầy nhịp nhàng trước khi được Minh Trí kết thúc bằng pha dứt điểm cận thành quyết đoán.

Bàn thua sớm buộc Thái Sơn Bắc đẩy cao đội hình. Đại diện Thủ đô cùng Thái Sơn Nam tạo ra thế trận giằng co. Đến phút 34, Văn Tuấn chớp thời cơ rất nhanh để gỡ hoà 1-1 cho Thái Sơn Bắc. Tuy nhiên 4 phút sau, Ngọc Linh xâm nhập vòng cấm và dứt điểm đầy lạnh lùng để nâng tỉ số lên 2-1 cho Thái Sơn Nam.

Không còn gì để mất, Thái Sơn Bắc sử dụng chiến thuật power-play. Tưởng chừng chiến thắng đã cầm chắc trong tay nhà vô địch thì vào những giây cuối cùng, Ngọ Minh Hiếu sắm vai người hùng cho Thái Sơn Bắc, ấn định tỉ số hoà 2-2. Kết quả làm hài lòng với Thái Sơn Bắc, nhưng với Thái Sơn Nam để lại nỗi thất vọng. Đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang chưa thể giành chiến thắng sau 2 vòng đấu đầu tiên. 

Thái Sơn Nam chưa thể thắng tại Giải futsal VĐQG 2022 ảnh 1 Thái Sơn Nam vẫn chưa giành được chiến thắng
Ở trận đấu diễn ra trước đó, Cao Bằng nghẹt thở đánh bại Cao Bằng tỉ số 2-1. Thế trận giằng co được đôi bên tạo ra, nhưng chỉ Cao Bằng tận dụng tốt cơ hội để có bàn thắng mở điểm trong hiệp 1. Trần Thanh Phong chớp thời cơ rất nhanh để điền tên lên bảng tỉ số ở phút 13.

Bước sang hiệp 2, Tân Hiệp Hưng gia tăng hơn sức ép. Cao trào xuất hiện trong phút thi đấu cuối cùng. Nguyễn Công Hải gỡ hoà 1-1 cho Tân Hiệp Hưng. Tưởng chừng 2 đội phải chia điểm thì kinh nghiệm của cựu binh Tôn Thất Phi đã lên tiếng với bàn thắng vàng ấn định chiến thắng 2-1 cho Cao Bằng.

Khép lại vòng 2, Thái Sơn Bắc xây chắc ngôi đầu với 4 điểm. Sài Gòn FC, Sahako FC, Đà Nẵng, Cao Bằng và Đắk Lắk xếp vị thứ tiếp theo khi cùng có 3 điểm.

Tin cùng chuyên mục