Tchouameni chính thức gia nhập Real Madrid

Real Madrid chính thức ký hợp đồng với Aurelien Tchouameni. Sau thông báo tuyển mộ Toni Rudiger gần đây, Los Blancos đã ký hợp đồng với cầu thủ mà họ muốn có nhất. Tiền vệ sẽ ra mắt ngày 14-6, ràng buộc với hợp đồng đến năm 2028 và sẽ là người thay thế Casemiro.
Tchouameni sẽ trình làng ngày 14-6
Tchouameni sẽ trình làng ngày 14-6

Đấy là thông tin chính thức, tiền vệ người Pháp Aurelien Tchouameni là cầu thủ mới của Real Madrid. Bất chấp sự quan tâm của các đội bóng lớn như Liverpool hay PSG, nguyện vọng của cầu thủ là được khoác lên mình màu áo trắng và thi đấu tại Santiago Bernabeu. Bản hợp đồng đến năm 2028 và Monaco sẽ nhận được 80 triệu euro cộng với 20 triệu tiền thưởng. Một thương vụ lớn và sự đầu tư lớn của Florentino Perez vào cầu thủ trẻ người Pháp.

Mong muốn của Tchouameni đã khiến vụ chuyển nhượng được xúc tiến sau khi anh gây áp lực lên CLB. Thỏa thuận được công bố vào thứ Bảy, lúc 13 giờ 35. "Real Madrid và AS Monaco đã đồng ý chuyển nhượng Aurelien Tchouameni, người sẽ còn hợp đồng với CLB trong 6 mùa giải tới", tuyên bố của Real Madrid bắt đầu như vậy. "Buổi giới thiệu chính thức của Aurelien Tchouameni với tư cách là cầu thủ Real Madrid sẽ diễn ra vào thứ Ba ngày 14-6 lúc 12 giờ, sau khi anh ấy chữa bệnh. Sau đó, Tchouameni sẽ xuất hiện trước giới truyền thông".

Những nhà vô địch Champions League hiện có trong đội hình cầu thủ mà họ đã mong muốn từ lâu. Anh là một tiền vệ phòng ngự, người sẽ thay thế vị trí của Casemiro và sẽ là một canh bạc lớn của Real Madrid vào các cầu thủ trẻ. Tchouameni sẽ đá cặp với Camavinga và Valverde ở hàng tiền vệ trong tương lai của Madrid và sẽ dần thay thế bộ ba huyền thoại: Casemiro, Kroos và Modric.

Tchouameni khởi nghiệp ở đội trẻ Girondins Bordeaux, nơi anh thu hút sự chú ý của Monaco, đội đã đạt được thỏa thuận với cầu thủ vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020. Kể từ đó, cầu thủ người Pháp đã trải qua hai mùa giải rưỡi để trở thành một trong những cầu thủ triển vọng nhất hiện thời. Mùa giải 2021-2022 này có nghĩa là một bước nhảy vọt về chất lượng của Tchouameni trong giới thượng lưu và các đội bóng lớn châu Âu đều muốn ký với anh.

Aurelien đã chơi tổng cộng 95 trận cho Monaco và 37 trận cho Bordeaux. Sự nghiệp khá ngắn ngủi đó không ngăn cản anh kiếm được một suất trong đội tuyển Pháp. Tchouameni đã chơi cho U17, U19 và U20 và hiện diện trong đội hình xuất phát của Didier Deschamps trước cả Pogba và Kante. Anh đã 11 lần được triệu tập, chơi 10 trận cho Les Bleus và chắc chắn sẽ có thể tận hưởng kỳ World Cup đầu tiên ở Qatar 2022.

Ở tuổi 22, Tchouameni cho thấy sự trưởng thành và là một cầu thủ nhanh nhẹn, mạnh mẽ, có thể hình tốt. Quá đủ lý do để Real Madrid để ý đến anh và quyết định bổ sung vào đội hình của tương lai.

Tin cùng chuyên mục