Sun Wen, cựu đội trưởng tuyển nữ Trung Quốc, vua phá lưới của vòng chung kết bóng đá nữ tại Thế vận hội Sydney 2000, là người đoạt danh hiệu cầu thủ nữ thế kỷ 20 của FIFA, hiện giờ là phóng viên của báo Thượng Hải vừa có một số nhận định về thực lực và sức mạnh của 10 đội bóng nữ tham dự vòng chung kết Athens 2004 lần này.
Bảng E: Nhật, Nigeria, Thụy Điển (đương kim á quân thế giới)
Thủ môn Bianna Curry, “lá chắn” vững chắc của tuyển Mỹ.
Thụy Điển là đội bóng có thực lực nhất ở bảng đấu này. Dưới sự dẫn dắt của Marika Domanski-Lyfors, Thụy Điển đã có những tiến bộ rất lớn và dĩ nhiên, điều quan trọng hơn là họ gồm một tập thể có kỹ thuật và tài năng, có sức khỏe và thể lực tốt đủ để thi đấu đỉnh cao trong suốt 90 phút của trận đấu. Với khả năng chạm bóng khá tinh tế, họ có nhiều lợi thế về sức bền hơn một số đội bóng ở châu Âu.
Trong đội bóng đó, Malin Mostrum và Victoria Svenson là những cầu thủ khá ấn tượng.
Nhật và Nigeria đã rơi vào một bảng đấu khá nặng. Khả năng phối hợp đồng đội của tuyển Nhật là khá tốt nhưng đặc biệt, nếu họ muốn chống lại ít nhất là Nigeria, họ phải tăng cường thể lực cũng như kỹ thuật khống chế bóng của mình. Đó là điều quyết định trực tiếp đến việc họ có thể đi xa được trong vòng chung kết này hay không.
Bảng F: Trung Quốc, Mexico, Đức
Sun Wen (9, Trung Quốc)
“Không có gì đáng ngạc nhiên khi Mexico đã đánh bại một Canada có truyền thống từ lâu đời ở vòng đấu loại. Bóng đá nữ thế giới đã có nhiều bước phát triển trong thời gian gần đây và trở nên ngày càng quyết liệt. Chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ ở Athens lần này.
Đương kim vô địch thế giới Đức có nhiều khả năng dẫn đầu bảng đấu này. Trung Quốc sẽ giành chiếc vé thứ 2 của bảng. Hiện giờ, trong đội hình của chúng tôi có rất nhiều nhân tố trẻ. Do vậy, nhiều người đã nói với tôi rằng Trung Quốc không có nhiều sức mạnh để giành chiến thắng, nhưng mọi người đừng quên vào thành công của Hy Lạp ở Euro 2004 đã không cần đến một tài năng nổi trội nào. Tại sao chúng tôi không tiến sâu vào giải? Chúng tôi sẽ không sợ người Đức và chỉ cần có chút cơ hội tốt nào là sẵn sàng đánh bại cả Mỹ.
Bảng G: Australia, Hy Lạp, Mỹ, Brazil
Mỹ là đội bóng đương nhiên giành ngôi nhất bảng. Mặc dù đã thất bại ở bán kết World Cup 2003, nhưng hiện giờ tôi vẫn tin rằng Mỹ vẫn còn rất mạnh. Họ đã thiếu may mắn trong trận bán kết thua Đức.
Brazil có một số cầu thủ tài năng. Tuy nhiên, họ bị hạn chế ở chỗ thiếu kinh nghiệm. Brazil có khả năng sẽ chiếm vị trí nhì bảng này. Australia có sự phối hợp đồng đội khá tốt. Tuy nhiên, họ không thể sánh bằng Brazil. Họ và chủ nhà Hy Lạp, những cầu thủ nữ mà chất lượng chưa hề được kiểm chứng sẽ giành nhau vị trí thứ 3. Tuy nhiên, cũng nên để ngỏ khả năng tạo ra bất ngờ giống như những đồng nghiệp nam của họ đã làm ở Euro 2004.
TIỂU PHƯƠNG
* Lịch thi đấu bóng đá nữ Olympic:
- Ngày 11-8 (lúc 23 giờ 50): Hy Lạp – Mỹ, Brazil – Australia (bảng G).