“Sốt vé” trước thềm World Cup nữ 2023

Tiết lộ của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino hôm 9-6 cho hay một cơn “sốt vé” của World Cup nữ 2023 đang diễn ra, vì tính đến nay, FIFA đã bán ra hơn 1 triệu vé xem các trận đấu được tổ chức tại Australia và New Zealand vào tháng 7 tới.
Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tham dự VCK World Cup nữ
Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tham dự VCK World Cup nữ

Con số này cao hơn số lượng vé được bán ra ở World Cup nữ 2019 tại nước Pháp.

Ông Infantino nhấn mạnh, bóng đá nữ ngày càng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khắp thế giới, vì chất lượng các trận đấu được nâng cao, giàu tính cạnh tranh hơn trước đây. Thậm chí, theo người đứng đầu “ngôi nhà bóng đá thế giới” này, một lượng vé đáng kể nữa sẽ được bán bổ sung trong ít ngày tới, khi vòng chung kết sắp sửa khởi tranh. Điều này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho các nền bóng đá trên thế giới chú trọng đầu tư nhiều hơn nữa cho bóng đá nữ vốn chịu nhiều thiệt thòi so với các đồng nghiệp nam.

FIFA sẽ giúp các liên đoàn bóng đá thành viên thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ trong tương lai, tạo nên những giải đấu hấp dẫn, lôi kéo ngày càng nhiều người hâm mộ ủng hộ, được giới truyền thông quan tâm, và quan trọng là “sản phẩm” bóng đá nữ ngày càng có giá trị thương mại.

Vòng chung kết World Cup nữ 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20-7 đến ngày 20-8. Nhưng trước đó, ban tổ chức của kỳ giải lần thứ 9 này đã tổ chức lễ rước cúp vô địch, xuất phát từ thành phố Sydney (Australia), một trong những địa điểm đăng cai chính thức. Sau đó, chiếc cúp được diễu hành ở khắp thành phố Sydney, tại bang New South Wales và cả Melbourne (bang Victoria), giúp người hâm mộ bóng đá xứ chuột túi được chiêm ngưỡng, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của mình dành cho bóng đá nữ.

Tin cùng chuyên mục