Serena Williams sẽ kết thúc mùa giải 2013 với ngôi số 1 thế giới của WTA, đây là thành quả xứng đáng phản ánh những nỗ lực hết mình của tay vợt 32 tuổi kể từ đầu mùa giải cho đến nay. Đây cũng là lần thứ 3 trong sự nghiệp, Serena hoàn tất một mùa giải ở ngôi “Nữ Hoàng WTA”, 2 lần trước là trong các năm 2002 và 2009. Tất nhiên, cho đến thời điểm này, dù có được xếp ở vị trí số 1 thế giới hay là không, Serena vẫn được xem là tay vợt đẳng cấp số 1 so với “phần còn lại của thế giới”.
Serena chỉ để thua vỏn vẹn… 4 trận trong mùa này (trong đó có 2 trận thua diễn ra trước tay vợt số 2 thế giới người Belarus Victoria Azarenka), cô đã thắng 67/71 trận đấu. Cô cũng đã giành được 9 danh hiệu WTA Tour “lớn nhỏ” kể từ đầu mùa - trong đó có 2 danh hiệu Grand Slam là French Open (Roland Garros) và US Open. Serena cũng đã giành hơn 9 triệu USD tiền thưởng và chắc chắn cô sẽ vạch ra một cột mốc kỷ lục tiền thưởng mới vào cuối mùa này - sau khi lập ra kỷ lục khi trở thành tay vợt lớn tuổi nhất giành ngôi số 1 thế giới hồi tháng 2 năm nay. Đối với Serena, mọi thứ đều là… có thể!
![]() |
Serena Williams và chiếc cúp vô địch US Open 2013 |
Sau khi xác nhận Serena sẽ hoàn tất mùa giải 2013 ở ngôi số 1 thế giới bằng một thông báo đăng tải rộng rãi trên trang web của WTA, Giám đốc điều hành của WTA - bà Stacey Allaster - lên tiếng cho biết: “Serena đã chứng tỏ hết lần này sang lần khác trong suốt sự nghiệp của mình rằng cô ấy là một nhà vô địch tuyệt vời, ở trong lẫn ngoài sân đấu. Trong mùa giải năm nay, cô ấy tiếp tục viết lại sách kỷ lục để chứng tỏ rằng mình là một trong các VĐV vĩ đại nhất mọi thời đại ở lĩnh vực quần vợt”.
Trong khi đó, đại diện của Dubai Duty Free (đơn vị tài trợ chiếc cúp dành cho Tay vợt số 1 thế giới vào cuối mùa giải) - ông Salah Tahlak, cũng là Giám đốc điều hành giải Dubai Championships - thì nói: “Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi giới thiệu Serena sẽ là tay vợt số 1 thế giới cuối mùa giải 2013 và cô sẽ nhận được chiếc cúp dành cho nhà vô địch. Cô ấy là một nhà vô địch tuyệt vời và chúng tôi nóng lòng mong chờ cô ấy quay trở lại Dubai vào mùa giải năm sau”. Dự kiến lễ trao cúp cho Tay vợt số 1 thế giới vào cuối mùa giải sẽ diễn ra ở lễ tổng kết WTA Championships vào tháng 10.
Song song với việc giành được ngôi số 1 WTA vào cuối mùa giải, Serena cũng đã trở thành tay vợt đầu tiên giành vé đến Istanbul đấu giải dành cho 8 tay vợt hay nhất trong năm (sẽ diễn ra từ ngày 22-10 đến ngày 27-10). Ngoài Serena, các tay vợt giành vé đến Istanbul bao gồm Azarenka, Maria Sharapova (Nga) và Agnieszka Radwanska (Ba Lan). Mới đây nhất, Li Na (Trung Quốc) đã trở thành tay vợt thứ 5 bảo đảm suất tham dự giải WTA Championships 2013 (giải đấu có tổng tiền thưởng trị giá tới 6 triệu USD).
7 - Serena Williams trở thành tay vợt thứ 7 trong lịch sử có ít nhất 3 lần hoàn tất mùa giải ở vị trí số 1 thế giới, sau Steffi Graf (8 lần), Martina Navratilova (7 lần), Chris Evert (5 lần), Lindsay Davenport (4 lần), Justine Henin (3 lần) và Martina Hingis (3 lần). |
ĐỖ HOÀNG
*****
Venus bị từ chối KLTG
Chị gái của Serena Williams - Venus Williams - vừa bị từ chối KLTG về giao bóng nhanh nhất, theo đó, cú giao bóng “tên lửa” đạt tốc độ 209 km/giờ trong trận thắng Eugenie Bouchard ở tứ kết Toray Pan Pacific Open 2013 đã không được công nhận. Sở dĩ có chuyện này xảy ra là bởi vì thiết bị đo tốc độ giao bóng IDS mà WTA thưởng sử dụng để đo tốc độ giao bóng ở các giải đấu chính thức đã… không được triển khai ở giải đấu tại Tokyo, đó là lý do kỷ lục giao bóng cũ do chính Venus nắm giữ - 207,6 km/giờ ở US Open 2007 và trong quá trình Venus chinh phục Wimbledon 2008 - vẫn được xem là kỷ lục giao bóng nhanh nhất trong làng quần vợt nữ”.
Dù sao, Venus cũng không phải trải qua quá nhiều sự phiền muộn về việc bị từ chối kỷ lục lần này; mà nhìn chung, cô chỉ tỏ ra ngạc nhiên với thành tích kỳ lạ của chính mình: “Khi nhìn lên bảng thông số kỹ thuật, tôi giống như muốn thốt lên rằng: “Thật không hả trời? Thậm chí tôi còn không biết cái thành tích đó là có thật hay là không nữa. Tôi biết rằng tôi đã giao bóng mạnh hơn rất nhiều ở trong giải đấu này - kể từ khi tôi quay trở lại sau chấn thương. Trước đó, ở US Open và Tour đấu mùa hè Bắc Mỹ, tôi không thật sự giao bóng quá mạnh mẽ. Cảm giác thật sự thoải mái. Quả là thật điên rồ, nhưng cũng thật kỳ lạ, và thật sự quá tuyệt vời!”.
T.S