Slovakia - Bồ Đào Nha (1 giờ 45 ngày 9-9)

Ronaldo muốn phá kỷ lục ‘nhiều hơn nữa' với Bồ Đào Nha

Hôm thứ Tư, siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo cho biết anh muốn tiến xa hơn nữa sau khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 850 bàn thắng trong sự nghiệp với CLB Al-Nassr của Saudi.
Ronaldo kỷ niệm 20 năm thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha
Ronaldo kỷ niệm 20 năm thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha

“Tôi muốn phá nhiều kỷ lục hơn nữa”, CR7 nói trong cuộc họp báo trước khi tập luyện cùng đội tuyển quốc gia tại Oeiras, ngoại ô Lisbon, trước vòng loại EURO 2024 sắp tới. “Chừng nào còn thi đấu, tôi còn muốn đặt tiêu chuẩn rất cao, tôi phải nghĩ đến chuyện lớn”.

Tiền đạo 38 tuổi Ronaldo đã đánh dấu lần khoác áo đội tuyển quốc tế thứ 200 vào tháng 6 năm ngoái bằng cách ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Iceland, giúp Selecao đứng đầu bảng J ở vòng loại EURO 2024. Vào thứ Sáu, nhà vô địch EURO 2016 sẽ thi đấu với Slovakia ở Bratislava và ba ngày sau đó tiếp Luxembourg tại sân vận động Algarve, phía nam Bồ Đào Nha.

Ronaldo: Chúng tôi thực sự muốn thắng cả 2 trận

Ronaldo: Chúng tôi thực sự muốn thắng cả 2 trận

Ronaldo nói: “Tôi thực sự muốn thắng 2 trận đấu này. Nếu thắng, chúng tôi gần như sẽ vượt qua vòng loại”. Thực tế, Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng J với 12 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Slovakia 2 điểm và hơn đội đứng thứ 3 là Luxembourg đến 5 điểm. Bồ Đào Nha chỉ cần hòa trên sân Slovakia rồi thắng Luxembourg trên sân nhà là nghiễm nhiên đoạt vé sớm 4 lượt trận. Nhưng Ronaldo muốn duy trì thành tích toàn thắng mà đặt mục tiêu thắng ngay trên sân Slovakia.

Khi được hỏi về sự kình địch của anh với Lionel Messi của Argentina, Ronaldo trả lời rằng cả hai "tôn trọng lẫn nhau" và anh tin rằng 2 người đã "thay đổi lịch sử bóng đá".

Ronaldo năm nay kỷ niệm 20 năm khoác áo tuyển quốc gia và nói rằng anh "tự hào" về "sự trường tồn" này. “Tôi muốn tiếp tục, vì tôi cảm thấy tốt và hữu ích nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”. Anh cho biết thêm hiện tại anh muốn “tận hưởng khoảnh khắc” và đặt cho mình mục tiêu “có một kỳ Euro xuất sắc”.

Tin cùng chuyên mục