Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn, Juve vẫn gục ngã

Hellas Verona đã thổi bùng cuộc đua danh hiệu Serie A sau khi ngược dòng đánh bại đội đầu bảng Juventus 2-1, buộc nhà vô địch nhận lãnh thất bại thứ 3 trong mùa giải.

Cristiano Ronaldo không thể có ngày ăn mừng trọn vẹn. Ảnh: Getty Images
Cristiano Ronaldo không thể có ngày ăn mừng trọn vẹn. Ảnh: Getty Images

Cristiano Ronaldo đã tặng cho mình món quà sinh nhật tuổi 35 bằng một kỷ lục, khi bàn mở tỷ số ở phút 65 cũng là trận thứ 10 liên tiếp anh ghi bàn tại Serie A - chính thức độc chiếm kỷ lục vốn được David Trezeguet thiết lập năm 2005 khi ghi bàn trong 9 trận liên tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Ivan Juric đã khiến các vị khách choáng váng, khi Fabio Borini đánh đầu gỡ hòa ở phút 76 trước khi cầu thủ dự bị Giampaolo Pazzini sút thắng quả phạt đền ở phút 86 để hoàn tất màn ngược dòng.

Verona tiếp tục gây ấn tượng, khi đây là trận bất bại thứ 8 liên tiếp giúp họ tạm vươn lên vị trí thứ 6. Trong khi đó, Juve vẫn đứng đầu bảng với 54 điểm, nhưng họ có thể bị Inter Milan bắt kịp điểm số nếu thắng AC Milan vào Chủ nhật, và cũng có thể bị đội thứ 3 là Lazio thu hẹp cách biệt còn 1 điểm nếu họ thắng tại Parma.

Tất nhiên, diễn biến này khiến HLV Maurizio Sarri rất thất vọng khi đây đã là thất bại thứ 2 của Juve trong 3 trận gần nhất, và thất bại thứ 3 trong 5 chuyến làm khách gần nhất cũng khiến ông đưa ra cảnh báo: “Điều chúng tôi cần nhận thức là chiến thắng không phải là điều hiển nhiên. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn, đôi khi cần trở nên xấu xí và không được phép tự thỏa mãn với bản thân. Đội này đã quen với việc giành chiến thắng khá thoải mái trong những năm gần đây, nhưng giờ chúng tôi phải đảm bảo không thể lãng phí thêm điểm số nào nữa”.

HLV Sarri nói thêm: “Hy vọng chúng ta sẽ học được bài học. Thật khó khăn, vì đội luyện tập tốt nhưng sau đó không thể phát huy hết tiềm năng của mình trong các trận đấu. Chúng ta phải tìm ra cách giải quyết. Sự tập trung là quan trọng nhất, vì không có nó bạn sẽ không hoàn thành tốt về mặt chiến thuật, cũng như không thể phát huy tốt nhất năng lực bản thân”.

Tin cùng chuyên mục