Roger Federer vừa tiếp tục phủ nhận bất kỳ dính dáng nào của mình tới hành vi cá độ của ông chủ Tập đoàn IMG Ted Forstmann - vốn đang bị James Agate kiện cáo inh ỏi.
Đang hiện diện ở Paris tham dự giải Masters, Federer nói rằng anh đã liên lạc với ông Forstmann sau khi biết tin vụ kiện Agate nhắm vào ông này: “Tôi đã liên lạc với ông ấy ngay khi đó, đơn giản chỉ để biết về vụ việc. Đó là tất cả những gì tôi đã làm. Tôi cũng đã hỏi trực tiếp khi gặp ông ấy ở Thượng Hải, và những gì mà tôi nghĩ về vụ việc. Nhưng thật thất vọng khi biết được là tên của tôi đã dính líu vô vụ lùm xùm mà tôi vốn không kiểm soát được”.
Đứng trước vụ kiện ầm ĩ giữa Agate và Forstmann làm tốn nhiều giấy mực của báo giới này, để làm rõ thêm một vài vấn đề, Federer cũng buộc phải lên tiếng xác minh là ông Forstmann vốn không hề giữ vai trò người đại diện cho anh, mà là ông Tony Godsick (cũng là người của Tập đoàn IMG): “Ted Forstmann không phải là người đại diện cho tôi, ông ấy vốn là người đứng đầu của Tập đoàn IMG. Đó là chuyện hết sức rõ ràng. Ông ấy sở hữu công ty này, và tôi chắc chắn là ông ấy đã học được một bài học nhớ đời về vụ việc lùm xùm này. Nhưng ông ấy cũng đã trả lời trực tiếp về những gì mà ông ấy đã làm, và đối với tôi, như vậy là hoàn toàn ổn thỏa”.

Roger Federer: “Tôi không dính dáng gì đến cá độ”.
Cho dù ở các giải Grand Slam luôn có những điều luật nghiêm cấm các tay vợt tham gia cá cược vào các giải đấu (cả những giải thi đấu lẫn những giải không tham gia), nhưng lại không có “khung pháp lý” nào cản trở việc những người đại diện của các tay vợt, hay những thành viên Ban huấn luyện của các tay vợt tham gia cá cược. Thậm chí, ở thời điểm của năm 2007, cũng chưa có luật lệ nào nói đến việc các tay vợt cung cấp thông tin nội gián cho người ngoài tham gia cá cược. Chuyện này chỉ thay đổi vào tháng 1-2009 khi ATP đối mặt với một số nghi án bán độ.
Federer nói: “Tôi nghĩ sẽ rất tồi tệ nếu những người có vai trò nhất định trong quần vợt tham gia đặt cược vào môn thể thao này. Nhưng đôi khi, bạn không thể kiểm soát tất cả mọi thứ, những gì người khác làm. Tất cả những gì tôi có thể làm, cho bản thân tôi và những người bên cạnh tôi, là bảo đảm chắc chắn làm sao để cho chúng tôi không làm theo những gì mà luật lệ không cho phép…”.
TIỂU BẢO