Real Madrid quyết mua tiền đạo Man City trong tháng 1

Real Madrid sẽ nỗ lực đánh bại Paris Saint Germain để giành lấy chữ ký của tiền đạo trẻ Manchester City Brahim Diaz ngay trong tháng Giêng này. Cưới vợ phải cưới liền tay, Los Blancos không thể chờ đợi đến mùa hè để có được ngôi sao "giống Messi" này.
Brahim Diaz (trái, Man City)
Brahim Diaz (trái, Man City)

Tờ Diario AS hôm nay tiết lộ là Kền kền trắng sẽ tăng cường tiền đạo trong tháng Giêng và mục tiêu của họ là chân sút đang đòi rời khỏi sân Etihad.

Brahim Diaz gia nhập hệ thống trẻ Man City từ Malaga năm 2013. Hiện mới 19 tuổi, cầu thủ người Tây Ban Nha này khẳng định sẽ rời  Etihad trong mùa hè, trừ phi có được cơ hội thường xuyên đá chính. Hợp đồng của Diaz ở City sẽ mãn trong mùa hè, nên Real Madrid và Paris Saint Germain đều bày tỏ sự quan tâm đến ngôi sao có lối rê bóng như Lionel Messi này.

Diaz đã ghi 2 bàn trong lần hiếm hoi đá chính ở Cúp Liên đoàn hồi tháng trước, khi Manchester City thắng Fulham 2-0. Nhưng ngay sau trận đấu anh không giấu ý định rời Etihad trong mùa hè tới.

Real Madrid quyết mua tiền đạo Man City trong tháng 1 ảnh 1
Trước đó, trong mùa hè Diaz đã thổ lộ với tờ El Mundo Deportivo: “Khát vọng của tôi là được chơi bóng thật nhiều. Được thi đấu càng nhiều phút càng tốt cho sự nghiệp của bạn”.

Tờ The Sun hôm qua loan tin rằng Real Madrid đã tìm thấy thỏa thuận với Diaz và đồng ý trả mức lương 60.000 bảng mỗi tuần. Nhưng giờ Los Blancos không thể chờ đợi lâu hơn nên sẽ đề nghị trả cho Man City phí chuyển nhượng để có cầu thủ ngay trong tháng Giêng.

HLV Pep Guardiola tất nhiên muốn giữ những vốn quý của mình khi ông bày tỏ: “Brahim hiểu thái độ của chúng tôi với những cầu thủ trẻ của mình. Chúng tôi muốn bảo vệ họ và giúp họ phát triển – đó là điều dành cho tất cả các cầub thủ trong học viện chứ không riêng gì cậu ấy”.

Pep thừa nhận là CLB muốn ký với Brahim hợp đồng 5 năm, nhưng không thể đảm bảo suất đá chính lúc này. “Chúng tôi muốn giữ cậu ấy, muốn triển hạn 4 hay 5 năm. Chúng tôi sẽ làm mọi cách nhưng quyết định tùy thuộc cậu ấy. Lời khuyên cùa tôi là nếu không muốn ở lại thì cậu ta nên đi. Chúng tôi bảo vệ cậu, như bảo vệ Jadon Sancho và Phil Foden - nhưng  cậu ấy phải quyết đưa ra quyết định cuối cùng”.

Tin cùng chuyên mục