
Chứng kiến những biến động gần đây, như kiểu Novak Djokovic liên tục thống trị những giải đấu lớn nhỏ, tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha - Rafael Nadal - thừa nhận ưu thế của anh và Roger Federer, hay cái gọi là trật tự hai cực Nadal - Federer đã trở thành… quá khứ.

Nadal cho biết trong buổi nói chuyện với báo giới tại quê nhà: “Trong các năm 2005, 2006, 2007, bạn có thể nói có sự độc quyền, sự thống trị từ Federer. Tôi cũng đã hiện diện ở đó, với ưu thế kém hơn đôi chút. Nhưng tôi chắc chắn, sự thống trị đã chấm dứt. Trong những ngày này, có rất nhiều tay vợt xuất hiện và thách thức tất cả”.
Ngôi số 1 thế giới của Nadal hiện đang được nắm giữ rất chắc, vì tay vợt người Tây Ban Nha đang tạo ra khoảng cách rất an toàn: 4.425 điểm so với người xếp thứ nhì là Federer. Tuy nhiên theo anh, cuộc chạy đua giành ngôi số 1 không chỉ còn là cuộc đua của 2 người: “Hai năm trước, khi người ta nói Federer đã hết thời, anh ấy đã giành ngôi số 1 vào cuối mùa và hiện diện trong cả 4 trận chung kết Grand Slam. Đôi khi bạn phải kiên nhẫn để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Nhưng ý của tôi là không phải không bao giờ có thay đổi. Còn có những người khác cũng chơi rất tốt, không chỉ 2 mà còn rất nhiều…
Tôi không nhìn thấy quá nhiều tài năng trẻ thật sự. Nhưng vẫn còn đó những Milos Raonic, Grigor Dimitrov. Họ thật sự có tương lai. Tôi cũng không nói Novak Djokovic hay Andy Murray còn trẻ. Nhưng họ đã chiếm giữ ngôi số 3 và số 4 thế giới từ 3 năm nay. Và xét cho cùng, tôi vẫn già hơn họ 1 tuổi. Những người mà tôi kể có cơ hội chen ngang vào giữa tôi và Federer”.
TIỂU PHI