Pháp mở rộng có còn ở Roland Garros?

Pháp mở rộng có còn ở Roland Garros?

Chủ nhật tới, 180 thành viên Liên đoàn Quần vợt Pháp (FTF) sẽ quyết định có nên tiếp tục tổ chức giải Pháp mở rộng tại tổ hợp tennis Roland Garros hiện nay ở vùng ngoại ô phía Tây Paris hay là chuyển đến một trong 3 địa điểm khác kể từ năm 2015. Mỗi lựa chọn sẽ phải đạt 2/3 số phiếu thuận và nếu không đạt được kết quả nào, FTF sẽ lại họp bỏ phiếu vào tháng 6 và chỉ cần 1/3 số phiếu thuận.

Ý tưởng xây sân mới, trên nền một căn cứ quân sự cũ không xa Cung điện Versailles cũng hấp dẫn, trong khi hai địa phương Gonesse và Marne-la-Vallée chỉ dồng ý cho FTF xây sân mới nếu họ chịu thuê đất dài hạn. 3 địa điểm này có thể đáp ứng yêu cầu mở rộng sân thi đấu để thu hút được nhiều khán giả hơn, do Roland Garros bị xem có sức chứa nhỏ nhất trong cả 4 giải Grand Slam.

Sân trung tâm của giải Pháp mở rộng.

Sân trung tâm của giải Pháp mở rộng.

FTF công nhận ý tưởng di dời giải đến địa điểm khác không được đa số thành viên ủng hộ. Họ vẫn muốn giữ nguyên Roland Garros vì muốn giữ truyền thống, và cũng để hạn chế tốn kém xây một sân khác ở nơi khác. Họ muốn giữ quá khứ hào hùng của “Bốn chàng ngự lâm” Henri Cochet, René Lacoste, Jean Borotra và chuyên gia đánh đôi Jacques Brugnon.

4 tay vợt này từng hạ Mỹ để đoạt Cúp Davis năm 1927, từ đó tạo ra sự cần thiết phải xây sân Roland Garros (tên của một phi công thích môn bóng bầu dục) để rồi bảo vệ thành công chiếc cúp ấy vào năm 1928. Từ đó, sân này trở thành “nhà” của làng tennis Pháp. Roland Garros được mở rộng, nâng cấp nhiều lần, từng đào tạo nên các tay vợt hàng đầu của Pháp như Yannick Noah (vô địch Pháp mở rộng 1983), Jo-Wilfried Tsonga…

Roland Garros còn lưu danh các danh thủ thế giới như Bjorn Borg 6 lần vô địch Pháp mở rộng, Rafael Nadal 5 lần lên ngôi trên mặt sân đất nện… Nadal phản đối ý tưởng chuyển giải qua nơi khác với lý do điều đó sẽ không giữ được “hồn” của Roland Garros. Nhưng Justine Henin 4 lần vô địch nữ Pháp mở rộng nói sân cần được mở rộng hơn.

Nếu FTF quyết vẫn tổ chức giải tại Roland Garros, sẽ tiến hành xây mái che dể đóng - mở cho sân chính Philippe Chatrier. Chính quyền Paris đã thông qua một đề nghị mở rộng tổ hợp quần vợt này, cùng cho phép xây một sân đấu nhỏ trong vườn hoa Serres d’Auteuil lân cận vốn được xây từ năm 1761.

Tuy nhiên, hơn 35.000 người đã ký tên tập thể yêu cầu không cho tennis xâm lấn vườn hoa, dù Thị trưởng Bertrand Delanoe khẳng định kế hoạch xây sân chỉ đập bỏ những nhà kính không có giá trị lịch sử, bảo tồn các vườn hoa: “Sẽ không có một chiếc lá nào bị tổn hại”.  

TRUNG TRỰC (Theo Le Figaro)

Tin cùng chuyên mục