Paolo Guerrero còn hy vọng được tham dự World Cup 2018

Thủ quân của các đội tuyển Australia, Đan Mạch và Pháp vừa yêu cầu Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) dở bỏ lệnh cấm thi đấu đối với Paolo Guerrero – đội trưởng của chính đối thủ của họ ở vòng bảng, Peru, để anh này có thể thi đấu ở World Cup 2018.

Guerrero hy vọng được tham dự World Cup 2018 cùng với đội tuyển Peru
Guerrero hy vọng được tham dự World Cup 2018 cùng với đội tuyển Peru

Guerrero, người bị phát hiện dương tính với chấm cấm liên quan tới cocaine vào tháng 10-2017, cho biết anh vô tình phạm phải khi uống trà và bị treo giò 14 tháng. Trong thư gửi tới FIFA, 3 đội trưởng kể trên yêu cầu tạm ngưng việc treo giò để Guerrero có thể dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành, trong lần đầu tiên Peru đến với World Cup sau 36 năm.

 Những người đứng về phía Guerrero gồm, Mile Jedinak (Australia), Simon Kjaer (Đan Mạch) và Hugo Lloris (Pháp). Ban đầu, thủ quân của Peru bị cấm thi đấu 12 tháng và đã thụ án xong, chuẩn bị sang Nga dự World Cup nhưng sau đó, anh bị Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) phản đối. Tổ chức này kiện lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) và sau khi xem xét họ tăng án phạt lên thành 14 tháng.

 Ở vòng loại World Cup 2018, Peru vượt qua New Zealand ở 2 lượt trận ở vòng play-off liên lục địa vào tháng 11 năm ngoái để trở lại vũ đài thế giới lần đầu tiên kể từ năm 1982. Về mặt cá nhân, Guerrero đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Peru với 32 pha lập công qua 86 trận.

 Hiện FIFA chưa đưa ra bất cứ thông báo nào về đề nghị của 3 cầu thủ phía Australia, Đan Mạch và Pháp.

Tin cùng chuyên mục