“Xã hội hóa là yếu tố đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của môn billiards&snooker Việt Nam”, ông Đoàn Tuấn Anh, Trưởng bộ môn Billiard Việt Nam (ảnh) đã nhấn mạnh như thế trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng về World Cup Carom 3 băng sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM)…
* Phóng viên: Lần thứ hai, TPHCM đăng cai World Cup carom 3 băng, điều đó có góp phần khích lệ sự phát triển của billiards tại Việt Nam không, thưa ông?
* Ông ĐOÀN TUẤN ANH: Quả thật, đây là sự kiện lớn khi chúng ta tiếp tục vinh dự được chọn là điểm đến của những cơ thủ hàng đầu thế giới. Năm ngoái, nhờ tổ chức rất thành công World Cup Carom 3 băng và tạo dựng được niềm tin đối với Liên đoàn Billiards thế giới, nên họ tiếp tục chọn Việt Nam tổ chức giải đấu năm nay, thậm chí ở những năm tiếp sau. Hiệu ứng của giải đấu rất lớn, giúp các cơ thủ Việt Nam được so tài cùng các cơ thủ hàng đầu, đồng thời mở ra cơ hội cho những VĐV nhóm dưới cạnh tranh tìm vé vào vòng đấu chính thức.
* Song, có vẻ như trình độ của các cơ thủ Việt Nam còn kém xa bạn bè, ngay cả những gương mặt xếp hạng cao trên thế giới?
* Như tôi đã nói, sự kiện này sẽ giúp nội dung thế mạnh của billiards Việt Nam là carom 3 băng phát triển hơn nữa. Ở đẳng cấp của World Cup, không dễ để tranh chấp thành tích với những cơ thủ xuất sắc đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tây Ban Nha hay thậm chí ở một số nước ở châu Á. Tuy nhiên, đây là tiền đề để bộ môn billiards Việt Nam tập trung hơn nữa cho chiến lược đầu tư của mình. Tôi cho rằng các cơ thủ như Dương Anh Vũ, Trần Quyết Chiến, Lý Thế Vinh… đã khẳng định được tài năng và sự tiến bộ của mình, không đến nỗi thua kém quá xa đối thủ. Vị thế của chúng ta không hề nhỏ.
* Carom 3 băng được chọn là thế mạnh, vậy những nội dung khác ra sao trong kế hoạch phát triển của billiards Việt Nam?
* Chúng tôi không tập trung hết tâm huyết vào nội dung này vì carom 1 băng, pool 9 bi, billiards Anh… cũng được tính là trọng điểm của Việt Nam, từng gặt hái được nhiều thành công ở đấu trường quốc tế. Vấn đề là các cơ thủ cần có những giải đấu lớn như World Cup hoặc cũng ở tầm châu lục để rèn luyện bản lĩnh của mình. SEA Games và Asiad là 2 trong số những sân chơi quan trọng mà chúng tôi đang hướng đến.
* Dự nhiều giải đấu, tức sẽ tốn nhiều kinh phí và billiards cần vận động mạnh mẽ hơn trong công tác xã hội hóa…
* Điều này chính xác. Xuất phát điểm của billiards vốn dĩ đã thuộc về xã hội thì công tác vận động và kêu gọi tài trợ, tận dụng các nguồn lực bên ngoài luôn được coi trọng. Trước đây hay bây giờ cũng vậy, bộ môn và các địa phương vừa tận dụng nguồn kinh phí của ngành TDTT, vừa tìm thêm nguồn từ xã hội để giúp đội tuyển quốc gia có cơ hội thi đấu nước ngoài nhiều, nâng cao chuyên môn và khả năng tranh chấp thành tích.
* Nhân nói về đội tuyển quốc gia, năm ngoái từng xảy ra rắc rối trong tuyển chọn VĐV dự SEA Games. Hình như khâu chuẩn bị luôn gặp vấn đề thì phải?
* Chúng tôi đã lập tức giải quyết rắc rối để đội tuyển quy tụ được nhiều gương mặt xuất sắc nhất. Trước hết, khi đã giao nhiệm vụ, bộ môn phải tôn trọng quyết định chọn nhân sự của ban huấn luyện. Nhưng vì thời điểm diễn ra SEA Games 28 khá cận kề, phong độ của một vài VĐV chưa đáp ứng được yêu cầu, nên buộc phải điều chỉnh để tất cả yên tâm bước vào thi đấu. Đây cũng là bài học kinh nghiệm để lần tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới cho SEA Games 2017 và Asiad 2018 được kỹ lưỡng hơn.
* Xin cảm ơn ông.
|
LÊ QUANG (thực hiện)