Nhiều địa phương tổ chức mừng công riêng cho tuyển thủ U23 tại quê hương

Rất nhiều địa phương đã lên kế hoạch thực hiện riêng lễ mừng công cho các cầu thủ quê hương của mình đã có mặt trong đội U23 Việt Nam đoạt ngôi á quân giải U23 châu Á 2018 mới đây.

Các học trò của HLV Park Hang Seo tiếp tục bận rộn với lịch tham dự lễ mừng công tại địa phương quê hương mình. Ảnh: MINH HOÀNG
Các học trò của HLV Park Hang Seo tiếp tục bận rộn với lịch tham dự lễ mừng công tại địa phương quê hương mình. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong tối 30-1, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện buổi lễ mừng công chào mừng các tuyển thủ là người con quê hương địa phương này đã có mặt tại đội hình U23 Việt Nam vừa qua.

Ở danh sách U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo thi đấu tại Thường Châu (Trung Quốc), những tuyển thủ quê gốc Nghệ An gồm Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức (thi đấu cho CLB SLNA), Nguyễn Công Phượng (đội HAGL), Nguyễn Văn Hoàng (CLB Sài Gòn). Lễ mừng công sẽ là dịp để các tuyển thủ được trực tiếp giao lưu cùng những người hâm mộ quê nhà và nhận nhiều món quà ý nghĩa.

Trong khi đó, địa phương Hải Dương cũng lên lịch ngày 1-2 thực hiện chương trình gặp mặt chúc mừng thành tích của tuyển thủ U23 Việt Nam Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Trọng Đại, Phạm Đức Huy. Đây là những tuyển thủ có quê gốc Hải Dương và ở thành phần đội U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Ngoài ra, các địa phương Hà Tĩnh và Thanh Hóa cùng có chương trình mừng công đối với cầu thủ quê hương mình đã có mặt ở đội U23 Việt Nam. Địa phương Hà Tĩnh dự kiến tổ chức gặp gỡ trung vệ Bùi Tiến Dũng. Trung vệ này sẽ trở về quê nhà ở tối ngày 30-1. Bùi Tiến Dũng là người quê gốc huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Địa phương Thanh Hóa có 3 gương mặt trong đội hình U23 Việt Nam vừa qua là thủ thành Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Bùi Tiến Dụng và trung vệ Lê Văn Đại (trong đó, Tiến Dũng và Tiến Dụng là 2 anh em ruột). Buổi lễ gặp gỡ, mừng thành tích cho 3 tuyển thủ trên dự kiến được lãnh đạo địa phương Thanh Hóa tổ chức trong ngày 30-1.

UBND thành phố Hà Nội khen thưởng các cầu thủ U23 Việt Nam
Chiều 30-1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tổ chức lễ gặp mặt, mừng công cho các cầu thủ của bóng đá Hà Nội có mặt trong đội hình U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á 2018 vừa qua.

Nhiều địa phương tổ chức mừng công riêng cho tuyển thủ U23 tại quê hương ảnh 1 Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội gặp mặt các cầu thủ U23 Việt Nam trong chiều 30-1. Ảnh: V.H
Tại cuộc gặp mặt, số cầu thủ của bóng đá Hà Nội đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung động viên chúc mừng thành tích giành ngôi á quân cùng đội U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 là Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Phạm Đức Huy, Trương Văn Thái Quý (thuộc biên chế CLB Hà Nội) và Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (thuộc biên chế CLB Viettel).

Trong buổi trao thưởng chiều 30-1, mỗi cầu thủ được nhận 50 triệu đồng. Các thành viên còn lại gồm HLV trưởng Park Hang Seo và thành viên trong ban huấn luyện, mỗi người được thưởng 20 triệu đồng chúc mừng nhân dịp đón Tết Mậu Tuất.

Tin cùng chuyên mục