Nhà vô địch jujitsu SEA Games 32 Đào Hồng Sơn không dự ASIAD 19-2022

Đội tuyển jujitsu Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 19-2022 với mục tiêu phấn đấu có huy chương, tuy thế một trong những gương mặt quan trọng là Đào Hồng Sơn sẽ không dự Đại hội lần này.
Đào Hồng Sơn không thể dự ASIAD 19-2022 do không có hạng cân trong chương trình thi đấu. Ảnh: D.P
Đào Hồng Sơn không thể dự ASIAD 19-2022 do không có hạng cân trong chương trình thi đấu. Ảnh: D.P

Phụ trách bộ môn jujitsu (Cục TDTT) – ông Trần Văn Thạch cho biết “sự vắng mặt của Đào Hồng Sơn là điều đáng tiếc cho jujitsu chúng ta bởi điều lệ thi đấu môn jujitsu của ASIAD 19-2022 không có hạng cân của võ sĩ này. Chính vì vậy, ban huấn luyện đội tuyển đã tính phương án chuyên môn để có tuyển thủ nam tốt nhất dự ASIAD 19-2022”. Lần gần nhất Đào Hồng Sơn thi đấu để lại dấu ấn chính là SEA Games 32 (tháng 5-2023) tại Campuchia. Trong hạng 56kg nam của ne-waza nogi, nam tuyển thủ người Hà Nội đã giành được HCV. Tấm HCV của Đào Hồng Sơn cũng là HCV duy nhất của tuyển jujitsu Việt Nam tại SEA Games 32. Cách đó một năm, tại kì SEA Games 31 trên sân nhà, tuyển jujitsu Việt Nam giành được 2 tấm HCV và một trong số đó là của Đào Hồng Sơn.

Câu hỏi được đặt ra, tại ASIAD lần này khi không có hạng cân của Đào Hồng Sơn, tuyển jujitsu Việt Nam sẽ chuẩn bị nam tuyển thủ nào thi đấu Đại hội?. Tiết lộ từ ban huấn luyện cho biết, tuyển thủ Cấn Văn Thắng (62kg nam) sẽ là người được chuẩn bị chuyên môn thi đấu tại ASIAD 19-2022. SEA Games 31, Cấn Văn Thắng giành HCĐ hạng cân còn SEA Games 32, Cấn Văn Thắng có tấm HCB của hạng cân. “Trước mắt, đội tuyển jujitsu Việt Nam vẫn tập luyện với một tinh thần cao nhất và sự tập trung nhất để tránh sự xao nhãng. Bây giờ đang là giai đoạn quan trọng để ban huấn luyện điều chỉnh chuyên môn nên chúng tôi rất hy vọng từng tuyển thủ đảm bảo tốt thể lực và không bị chấn thương”, ông Thạch trao đổi thêm.

Điểm mấu chốt của sự chuẩn bị chuyên môn cho tuyển jujitsu Việt Nam hướng tới ASIAD 19-2022 là Cục TDTT cử nhóm võ sĩ trọng điểm tập huấn Philippines trước khi tới Hàng Châu (Trung Quốc). Theo chương trình tập huấn, các tuyển thủ lên đường vào đầu tháng 9, tập huấn kéo dài một tháng sau đó trở về, lên đường đi dự ASIAD 19-2022 vào đầu tháng 10. Ban huấn luyện đội tuyển jujitsu Việt Nam cho biết, lịch thi đấu của môn jujitsu tại ASIAD 19-2022 vào tháng 10, vì vậy quãng thời gian tập huấn tại Philippines ở giai đoạn tháng 9 hoàn toàn phù hợp và được tính toán kĩ trước khi đề xuất cấp quản lý phê duyệt.

Lúc này, nhóm trọng điểm chuẩn bị ASIAD 19-2022 của jujitsu Việt Nam có 6 võ sĩ. Giữa tháng 7 vừa qua, chúng ta đã cử 9 võ sĩ tới Mông Cổ thi đấu giải vô địch thế giới 2023. Trở về từ giải, các tuyển thủ đã được rút kinh nghiệm để có sự chuẩn bị tốt hơn cho ASIAD 19-2022. Tuy vậy, ban huấn luyện chưa công bố trước truyền thông danh sách cụ thể các tuyển thủ có suất dự ASIAD 19-2022 bởi đây còn là yếu tố bí mật về chiến thuật chuyên môn.

Một trong những gương mặt được sự quan tâm của giới hâm mộ và giới chuyên môn jujitsu Việt Nam là nữ tuyển thủ Phùng Thị Huệ. Cô vừa thi đấu giải vô địch thế giới 2023 với tấm HCB hạng 45kg. Tuy nhiên, hạng cân nhỏ nhất của nữ tại ASIAD 19-2022 là 48kg vì thế không loại trừ việc Phùng Thị Huệ sẽ phải đôn cân để tham gia nội dung này. “Trong thi đấu võ thuật, đặc biệt với môn đối kháng như jujitsu, võ sĩ hơn nhau về cân nặng cũng có yếu tố rất quan trọng tới chuyên môn”, thành viên ban huấn luyện đội tuyển jujitsu Việt Nam phân tích. Hiện lúc này, HLV Bùi Đình Tiến được giao trọng trách nắm vai trò HLV trưởng đội tuyển jujitsu Việt Nam và tới đây ông cũng cùng các võ sĩ tới Philippines chuẩn bị chuyên môn.

Tại ASIAD 18-2018, jujitsu Việt Nam lần đầu góp mặt đã giành được 1 HCĐ (Dương Thị Thanh Minh, 49kg nữ). Chúng ta hy vọng lần ASIAD 19-2022, kết quả sẽ được lập lại.

Tin cùng chuyên mục